TP Quảng Ngãi: Tai nạn liên hoàn, 2 người chết, 1 người bị thương

08:05, 01/05/2011
.

(QNĐT)- Khoảng 21h30, ngày 30/4/2011, trên  đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua tổ 4, 5 và  7 phường Quảng Phú (TP. Quảng Ngãi) xảy ra 2 vụ  tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa  4 xe gắn máy, làm 2 người chết.

Tại hiện trường vụ tai nạn trên đoạn qua tổ 4 và 5, xe gắn máy BKS 76K3 5964 do Phạm Văn Thiết (SN 1993), ngụ tại tổ 3, phường Nghĩa Lộ điều khiển theo hướng bắc - nam va chạm với xe máy BKS 76K2 3854 do anh Nguyễn Thi (SN 1965) ngụ ở phường Quảng Phú điều khiển ngược chiều. Hậu quả anh Thi và Thiết đã chết trên đường đi cấp cứu.

    Hiện trường vụ tai nạn tại tổ 4 và 5
Hiện trường vụ tai nạn tại tổ 4 và 5
Qua công tác khám nghiệm, Công an TP Quảng Ngãi phát hiện ngoài 2 xe máy trên, hiện trường vụ tai nạn còn có dấu vết của một xe máy khác.

Là  người chứng kiến vụ tai nạn, ông Trần Công Danh, ngụ ở tổ 5, phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) cho biết: Khi đang ngồi đánh cờ với một người hàng xóm trên vỉa hè thì thấy 2 xe máy chạy với tốc độ rất cao từ hướng bắc vào, đến điểm trên thì va vào xe của anh Thi đang đi ngược chiều. Vụ va chạm làm cả 3 xe đều ngã, nhưng người thanh niên đi trên xe máy màu trắng dựng xe bỏ chạy vào hướng nam. Anh Danh hô hoán nhưng đối tượng vẫn lên xe tẩu thoát.

Sau đó vài phút, cũng trên đường Nguyễn Chí Thanh, cách hiện trường vụ tan nạn khoảng gần 1km, tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn khác giữa hai xe gắn máy ở tổ 7, phường Quảng Phú, một trong 2 xe máy bị tai nạn tại hiện trường có xe máy màu trắng biển số 76K3 6187. Xe còn lại trong vụ tai nạn mang biển số 76U9 2994 (chưa rõ người điều khiển).

Quá  trình xác minh, Công an TP xác định xe máy màu trắng mang biển số 76K3 6187 là của ông Dâng, ngụ ở xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa). Theo lời ông Dâng, xe máy đó ông đã cho con ruột là Võ Văn Thạch. HiệnThạch đang điều trị trong phòng hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quảng Ngãi.

Công an TP Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

    Văn Nam

.