Đức Phổ: Một tàu cá với 12 ngư dân bị nạn trên biển

10:03, 09/03/2011
.

(QNĐT)- Tin từ Đồn biên phòng 304 Sa Huỳnh cho biết, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 8/3, tàu cá QNg – 98138 có công suất 150 CV do ông Nguyễn Văn Tâm (1969) ở thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ làm thuyền trưởng (trên tàu có 12 ngư dân), trong khi hành nghề lưới rút trên biển Đông thì bị đâm vào đá ngầm. 
 
Nhận được tin báo, đồn Biên phòng 304 - Sa Huỳnh đã liên lạc với các Trung tâm cứu nạn hàng hải và các tàu cá trong khu vực để giúp đỡ tàu cá và các ngư dân bị nạn trên. Tuy nhiên, do thời tiết quá xấu nên việc tiếp cận và cứu tàu cá và các ngư dân bị nạn gặp nhiều khó khăn. 
 
PV
 

.