Sơn Tịnh: Chết vì tưới xăng tự thiêu

02:02, 11/02/2011
.

(QNĐT) - Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11/2, ông Lê Chi (72 tuổi), ở xóm 17, thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) đã đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Trong khi mọi người trong gia đình vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng la hét trước sân nhà nên mở cửa chạy ra và phát hiện ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội trên cơ thể ông Chi.

Mọi người xúm vào dập lửa và đưa ông Chi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, tuy nhiên vì  bị bỏng quá nặng nên ông Chi đã qua đời.

Theo lời kể của vợ nạn nhân thì vào chiều ngày 10/2, ông Chi mua can xăng 10 lít nhưng mọi người trong gia đình nghĩ rằng ông mua dự trữ. Trước đó vài ngày, ông Chi có tâm sự với bà là con cái đã đã yên bề gia thất rồi. Lúc này, ông không muốn sống nữa. Được biết, ông Chi là người có tiền sử bệnh thần kinh. 

Minh Thư

.