Hai nhóm thanh niên chém nhau do mâu thuẫn

04:12, 01/12/2010
.

(QNĐT)- Ngày 1/12, Công an xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa cho biết: Hiện đối tượng Đoàn Văn Cường ngụ xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng sức khỏe yếu. Trước đó, Cường bị một băng thanh niên ở xã Nghĩa Thuận chém trọng thương.

 Điều tra được biết,  trong một năm trở lại đây, hai băng thanh niên xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thuận thuộc huyện Tư Nghĩa thường xảy ra xô xát, chém nhau. Lực lượng Công an xã và Công an huyện Tư Nghĩa đã kịp thời ngăn chặn gần chục vụ chuẩn bị  thanh toán nhau giữa hai nhóm thanh niên.
 
Số hung khí Công an xã Nghĩa Thuận thu được của nhóm thanh niên xã Nghĩa Kỳ trong ngày 23/11
Số hung khí Công an xã Nghĩa Thuận thu được của nhóm thanh niên xã Nghĩa Kỳ trong ngày 23/11

Nhóm thanh niên xã Nghĩa Thuận thường tụ tập tại nhà đối tượng Trần Văn Nghĩa ngụ thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, vì cha mẹ Nghĩa đều đi làm ăn xa, không có ai ở nhà.

Khoảng 8h sáng ngày 23/11, nhóm thanh niên xã Nghĩa Kỳ khoảng 11 đối tượng đã điều khiển xe máy mang theo nhiều dao, mã tấu đến nhà Trần Văn Nghĩa. Bọn chúng lao vào nhà tìm người chém. Tuy nhiên trước đó Nghĩa và nhiều đối tượng khác đã kịp thời tuồn ra phía sau nhà chạy thoát.

Nhóm thanh niên xã Nghĩa Kỳ bỏ đi, nhưng sau đó quay lại và phát hiện Nghĩa cùng đồng bọn. Cuộc rượt đuổi chém nhau làm hoảng loạn cả thôn.

Nhận được tin báo, Ban Công an xã Nghĩa Thuận đã nhanh chóng đến và truy bắt nhóm thanh niên xã Nghĩa Kỳ. Trước sự truy bắt quyết liệt của Công an xã, bọn chúng bỏ lại 3 xe máy 5 con dao và rựa.

Tuy nhiên những ngày sau hai nhóm thannh niên này vẫn sử dụng hung khí tìm nhau chém.

Đối tượng Trần Văn Nghĩa
Đối tượng Trần Văn Nghĩa
Tối ngày 29/11, Nghĩa cùng Võ Tấn Huy ngụ thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận và Nguyễn Đình Hoàng ngụ thôn Thuận Tây, xã Nghĩa Thuận chất trên 1 xe máy bất ngờ xuống địa bàn xã Nghĩa Kỳ.

Trong lúc nhóm thanh niên xã Nghĩa Kỳ đang nhậu tại thôn An Hội, Nghĩa lao vào dùng hung khí chém đứt lìa 3 ngón tay của đối tượng Đoàn Văn Cường. Tiếp đó, Nghĩa chém thêm một nhát vào cổ khiến Cường bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
 
Công an huyện Tư Nghĩa đã tổ chức truy bắt Nghĩa cùng đồng bọn ngay sau đó.

                                 Thành Hải

.