Chưa thông tuyến đường Di Lăng – Trà Trung

10:12, 06/12/2010
.

(QNĐT)- UBND huyện Tây Trà cho biết, tuyến đường Di Lăng – Trà Trung, đoạn qua địa bàn huyện Tây Trà hiện vẫn chưa thể thông tuyến. Nguyên nhân là do ở các điểm như đoạn qua địa bàn xã Trà Lãnh (Tây Trà) bị sạt lở quá nặng với khối lượng hàng chục ngàn mét khối đất đá phủ xuống đường.
 
Ông Hồ Văn Cảnh- Chủ tịch UBND huyện Tây Trà cho biết, chính quyền địa phương vẫn cắm biển cảnh báo cấm người dân lưu thông qua lại ở những điểm đường bị sạt lở chưa được xử lý để đảm bảo an toàn, phòng khi núi lở đè người đi đường.
 
Núi lở phủ kín đường Di Lăng – Trà Trung
Núi lở phủ kín đường Di Lăng – Trà Trung.
 
Do đường bị tắc nghẽn nên hơn 2 tuần nay, người dân ở các xã Trà Thọ, Trà Trung và Trà Lãnh của huyện Tây Trà đời sống của bà con nhân dân gặp rất nhiều khó khăn vì hàng hoá không vận chuyển lên được bằng ô tô, vận chuyển bằng xe máy thì cũng rất khó khăn và không đủ cung ứng cho dân. Đáng lo ngại ở chỗ, dù nhiều điểm núi lở nguy hiểm nhưng người dân địa phương sau nhiều ngày bị cô lập vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua vùng núi lở./.
 
Nhiều biển báo cấm lưu thông được dựng lên trên tuyến đường này để cảnh báo người đi đường né tránh
Nhiều biển báo cấm lưu thông được dựng lên trên tuyến đường này để cảnh báo người đi đường.
Chưa năm nào người dân ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi phải đối mặt với nạn sạt lở núi nặng như năm nay
Chưa năm nào người dân ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi phải đối mặt với nạn sạt lở núi nặng như năm nay.
Tin, ảnh: Minh Huy
 

.