Ba Tơ: Bắt giữ 2 vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép

01:12, 15/12/2010
.

(QNĐT)- Vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 14/12, trong lúc tuần tra truy quét tại khu vực xã Ba Bích giáp ranh với xã Ba Nam, Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ đã phát hiện 24 thanh gỗ với khối lượng 3,1 mét khối gỗ nhóm 7.

Khi bị phát hiện các đối tượng đã bỏ chạy để lại tang vật. Hạt kiểm lâm huyện đã đưa tang vật về hạt để điều tra làm rõ.
 
Số gỗ thu được vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 14/12/2010
Số gỗ thu được vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 14/12/2010.

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng ngày 12/12, tại đường tránh Nam quốc lộ 24 thuộc địa phận thị trấn Ba Tơ, Hạt kiểm lâm Ba Tơ đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ trái phép từ Tây Nguyên xuống.

Đối tượng vi phạm là Đỗ Ngọc Huỳnh, sinh năm 1984, ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức điều khiển xe ô tô 76K- 1690 chạy từ huyện KomPLong tỉnh Kon Tum xuống. Trên xe có chở 14 tấm gỗ với khối lượng hơn 2,4 mét khối gỗ nhóm 6.

Khi bị phát hiện, Đỗ Ngọc Huỳnh không chứng minh được nguồn gốc của số gỗ vận chuyển này. Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ đã đưa phương tiện, tang vật về Hạt kiểm lâm huyện để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên.

                Công Hiền

.