Ba Tơ: Ô tô rơi xuống hố, 3 người chết, 2 người bị thương

02:11, 01/11/2010
.

(QNĐT)- Lúc 13h ngày 1/11, Công an huyện Ba Tơ cho biết tại thôn 3 Con Cua, xã Ba Cung vừa xảy ra vụ xe ô tô lật xuống hố làm 3 người chết và 2 người bị thương.
 
TIN LIÊN QUAN


Trước đó, sáng ngày 1/11, xe ô tô biển kiểm soát 76K – 6324 của ông Nguyễn Tuấn ở tổ dân phố 5, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ (chưa xác định người điều khiển) chất gỗ keo tại thôn Đồng Dân, xã Ba Cung. Sau đó, xe ô tô tiếp tục đến địa điểm khác chất gỗ keo. Có gần 10 ngồi trong cabin và bám trên thùng xe.

Đến khoảng 12h, xe qua đoạn đường bị lún, thì lật xuống hố bên đường. Vụ tai nạn làm Phạm Văn Hăm (20 tuổi), Phạm Văn Mi (40 tuổi) đều ở xã Ba Cung chết tại chỗ; Phạm Văn Mừng chết trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra còn 2 người khác bị thương nặng đang cấp cứu tại Trung tâm y tế Ba Tơ. 
 
Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô 76M – 0034 lật trước đó
Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô 76M – 0034 lật trước đó.

Cách đây vài ngày, cũng xảy ra vụ xe ô tô chở người ngồi trên thùng xe bị lật làm 1 người chết và 5 người bị thương vong. Xe ô tô biển số 76M – 0034 do tài xế Nguyễn Văn Đức (SN 1968, ngụ xã Trà Khê, huyện Tây Trà) điều khiển từ hướng huyện Tây Trà xuống huyện Trà Bồng.

Trên xe gần chục người, có 6 người ngồi trong thùng xe, còn vài người ngồi trong cabin. Sau khi xe xuống đèo Eo Chim, gặp khúc cua gấp, tài xế đã xử lý không kịp làm xe lật nhào.

Do nhiều người ngồi phía sau thùng xe nên đã bị va đập, hất văng bên đường.Vụ xe lật làm cho Hồ Văn Lâm ngụ xã Trà Khê, huyện Tây Trà bị chết tại chỗ, 5 người bị thương nặng phải chuyển cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Trà Bồng và Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

                            Thành Hải

.