Đức Phổ: Một ngư dân mất tích

09:10, 30/10/2010
.

Đến 20 giờ ngày 30/10/2010, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 304 - Sa Huỳnh vẫn chưa tìm thấy tung tích ngư dân Văn Công Trãi (Hoài Hải – Hoài Nhơn – Bình Định) bị mất tích tại vùng biển xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ. 
Trước đó, vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày, Đồn đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ chiếc tàu cá BĐ- 96247TS của ông Trãi đang bị trôi dạt trên biển do mất bánh lái. Do sóng quá lớn, nên cán bộ, chiến sỹ của Đồn phải dùng áo phao và phao cứu sinh tìm cách tiếp cận và cứu được 7 ngư dân khi họ đang cố gắng bơi vào bờ. Hiện sức khỏe của những ngư dân này đã ổn định và về đến gia đình sau khi được chăm sóc tại Trạm y tế xã Phổ Châu. Riêng chiếc tàu cá đã bị chìm tại khu vực Vũng Bàn, xã Phổ Châu.
 
Được biết, tàu cá của ông Trãi có công suất 110 CV hành nghề câu mực. Do sóng quá lớn nên ông Trãi đã không đưa được tàu vào trú ẩn tại cửa biển Sa Huỳnh mà phải neo đậu tại khu vực bãi bồi xã Phổ Thạnh. Đến trưa ngày 30/10, tàu đã bị sóng đánh đứt dây neo và gãy bánh lái trôi dạt trên biển.
 
Trang Thy – Nguyễn Ly 
 

.