Sơn Tịnh: Phun thuốc diệt châu chấu

03:08, 20/08/2010
.

(QNĐT)- Chỉ trong vòng 10 ngày, hàng chục hecta hoa màu của bà con nông dân xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh bị châu chấu cắn phá gây thiệt hại nặng. Hiện tượng châu chấu xuất hiện dày đặc với mật độ từ 500-600 con/m 2 , làm người dân ở đây lo lắng.
 
TIN LIÊN QUAN


Ông Nguyễn Thế Dũng, người dân ở xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh cho biết: “Đến thời điểm này, dịch châu chấu đã bùng phát và lan ra diện rộng. Trên 30 hecta hoa màu của bà con nông dân bị châu chấu cắn phá. Số lượng châu chấu xuất hiện ngày càng dày đặc và sinh sản quá nhanh, bà con sợ còn hệ lụy đến vụ sau”.
 
Nông dân làng An Phú hợp sức diệt châu chấu.
Nông dân làng An Phú hợp sức diệt châu chấu..

Trước tình hình này, UBND huyện Sơn Tịnh đã trích kinh phí mua 60 lít hóa chất Nurelled cấp cho xã Tịnh An để huy động dân triển khai phun diệt châu chấu trên diện tích 50 hecta ở hai thôn An Phú và Ngọc Thạch.

Ông Phạm Bá - Chi cục phó Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi cho biết: “Điều lo lắng nhất hiện nay là châu chấu xuất hiện với số lượng quá dày đặc và phân bổ khá rộng, nên trong thời gian ngắn rất khó để diệt trừ được hết châu chấu”.

Chi cục bảo vệ thực vật Quảng Ngãi và Phòng nông nghiệp huyện Sơn Tịnh chỉ đạo, sau khi phun thuốc đợt này, những ngày tới, bà con nông dân tiếp tục phun thuốc diệt châu chấu trên các ruộng ngô và hoa màu đang canh tác.

Hiện nay, thời tiết có mưa nên gây khó khăn trong việc phun hóa chất diệt châu chấu. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân ở vùng có xuất hiện châu chấu nên thường xuyên thăm đồng, để kịp thời phun hóa chất ngăn chặn châu chấu cắn phá hoa màu và phát tán ra diện rộng.

                        Tin, ảnh: Hoàng Thuyên

.