Chết đuối khi vừa đỗ vào hai trường đại học

04:08, 20/08/2010
.

(QNĐT)- Vào lúc 14h ngày 20/8,  tại sông Trà Câu, thuộc thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, chị Nguyễn Thị Đủ (1965) và con trai là Trần Thành Công (1992) ngụ thôn An Ninh, xã Phổ Ninh bị nước cuốn trôi khi dẫn bò ra tắm sông.


Người dân gần đó đã phát hiện kịp thời lao ra vớt được chị Đủ, còn em Công bị nước cuốn trôi. Được biết, em Trần Thành Công vừa đậu 2 trường đại học, hoàn cảnh của gia đình em rất khó khăn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến gần 16 giờ chiều ngày 20/8/2010, gia đình và người dân ở thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ đã tìm thấy thi thể em Trần Văn Công.

Người dân trong thôn đang mò vớt em Công
Người dân trong thôn tim kiếm thi thể em Công..

Được biết, trong đêm 19 và sáng ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn, vì thế nước sông Trà Câu chảy rất mạnh và xiết. Trước đó cũng đã có nhiều người chết đuối ở đoạn sông trên.

                            Trang Thy –Thành Sự

.