Bình Sơn: 63 hộ dân ven sông Trà Bồng nóng lòng chờ cấp đất để di dời

01:05, 21/05/2010
.
(QNĐT)- UBND huyện Bình Sơn cho biết: Hiện có 63 hộ dân nằm trong vùng sạt lở vùng hạ lưu sông Trà Bồng cần được di dời khẩn cấp nhưng mới chỉ có 4 hộ được di dời.
   
Nguyên nhân là do chưa tìm ra quỹ đất để xây dựng khu tái định cư. Mặt khác, các xã khu Đông của huyện nằm trong vùng quy hoạch KKT Dung Quất nên huyện đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và các ngành chức năng nhưng đến nay vẫn chưa có chủ trương cụ thể.
Sau bão số 9 (năm 2009) nhiều hộ dân ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh cần được di dời nhưng chưa có đất.
Sau bão số 9 (năm 2009) nhiều hộ dân ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh cần được di dời nhưng chưa có đất.

Riêng 18 hộ dân ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh xin chuyển về Khu tái định cư tây sông Trà Bồng nhưng hiện nay Ban Quản lý KKT Dung Quất chưa cho ý kiến, mặc dù xã đã 2 lần phát văn bản mời Ban họp bàn biện pháp phối hợp giải quyết. Do đó, sau bão số 9 năm 2009, nhiều hộ ở khu Đông của huyện phải sống trong cảnh tạm bợ.
                            Tin, ảnh: Phú Đức

.