Quảng Ngãi: Phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc

01:03, 12/03/2010
.

(QNĐT)- Chiều ngày 11/3/2010, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an Quảng Ngãi phát hiện tại số nhà 29, đường Võ Tùng, tổ 2, phường Lê Hồng Phong (TP. Quảng Ngãi) do ông Phan Văn Long (SN 1969) làm chủ, đang chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc. 
 
 
Phan Văn Long, chủ cơ sở làm việc với Công an
 
Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiên 5 tấn mỡ đang được đóng bao chuẩn bị đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện phía sau nhà ông Long có nguyên một cơ sở chế biến mỡ động vật, đầy đủ các dụng cụ như: Chảo, máy ép mỡ, cân và bao bì đựng mỡ… Điều đáng nói là cơ sở chế biến này không có hầm ga để chứa chất thải, gây ô nhiễm môi trường. 
 
Theo khai nhận ban đầu, cơ sở chế biến này hoạt động từ 5/2009 đến nay, sản phẩm được chuyển đi tiêu thụ tại tỉnh Cao Bằng.
 
Lực lượng Cảnh sát môi trường đã quyết định phạt chủ cơ sở theo Điểm Đ, khoản 2, điều 15 về vi phạm quy định về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế sản phẩm động vật trên cạn. Ngoài ra, nội vụ đang được Công an tiếp tục điều tra mở rộng.
 
5 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
 
Tin, ảnh: V.Nam

.