Cá dữ lại cắn người tắm biển Quy Nhơn

07:01, 10/01/2010
.

Chiều 10-1, ông Nguyễn Minh Tuân (giảng viên trường ĐH Quy Nhơn) vẫn còn nằm điều trị tại Viện Quân y 13 (Quy Nhơn) để điều trị vết thương trên cánh tay trái do bị cá cắn khi đang tắm biển Quy Nhơn sáng 9-1.
 
Bắp chân ông Nguyễn Quang Vinh bị cá cắn (ngày 18-7-2009) trước khi phẫu thuật - Ảnh: Văn Lưu
Bắp chân ông Nguyễn Quang Vinh bị cá cắn (ngày 18-7-2009) trước khi phẫu thuật - Ảnh: Văn Lưu
 
Một số người dân tắm biển sáng 9-1 tại khu vực bãi tắm có người bị nạn cho biết trước khi ông Tuân bị cá cắn có một người phụ nữ cũng bị cá cắn vào bắp chân nhưng vết thương nhẹ đã kịp bơi vào bờ.

Cách nay sáu tháng, ngày 18-7-2009, ông Nguyễn Quang Vinh (56 tuổi) cùng bốn người bạn đang tắm biển tại bãi tắm trước công viên thiếu nhi Quy Nhơn, khi bơi cách bờ khoảng 150m bất ngờ bị cá cắn vào bắp chân phải, máu chảy xối xả, toàn thân tê buốt. Nghe kêu cứu, những người đang tắm gần đó bơi dìu nạn nhân vào bờ và đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Một số ngư dân địa phương cho biết những năm gần đây thỉnh thoảng câu được cá nhám (một loại cá dữ giống cá mập) nặng 10- 15kg ở khu vực phía cuối bờ biển Quy Nhơn, giáp Sông Cầu (Phú Yên).

Theo TTO

 


.