Ngày mai (31/10): Bão MIRINAE vào biển Đông

02:10, 30/10/2009
.

(QNĐT)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương (TTKTTVTƯ), bão MIRINAE vẫn di chuyển rất nhanh, dự báo ngày mai (31/10) bão vào biển Đông. Trong khi đó, gần sáng và ngày 1/11 một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nước ta.
 
Hồi 13 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão MIRINAE ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 340 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.
 
Các Trung tâm dự báo lớn trên thế giới như mạng Hải quân Mỹ; Hồng Kông; Đài Loan đều cơ bản thống nhất hướng di chuyển của cơn bão
 
 Dự báo đường đi của bão MIRINAE (Ảnh: TTDBKTTVTW)
Dự báo đường đi của bão MIRINAE (Ảnh: TTDBKTTVTW)
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Như vậy khoảng sáng mai (31/10), bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đến 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
 
Sơ đồ dự báo của Hải quân Mỹ

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng – Khánh Hòa khoảng 630km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
 
Sơ đồ dự báo của Hồng Kông
 
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hoà. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (30/10) vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Gần sáng và ngày 1/11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Vịnh bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.
Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21h30 ngày 30/10.

Chiều qua (29/10), Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện khẩn gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên yêu cầu quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, bằng mọi biện pháp hướng dẫn tàu thuyền biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.
 
PV (tổng hợp)

 

 

.