Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

03:02, 01/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 31/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đinh Thị Hồng Minh, đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 
Năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nổi bật là việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện tốt cơ chế giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát, phản biện xã hội đối với một số dự án quan trọng, có khả năng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Hồng Minh nhấn mạnh, việc thực hiện QCDC ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, nếu thực hiện tốt QCDC trong từng loại hình tổ chức sẽ tăng cường được niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, là động lực để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo đồng thuận để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở một cách sâu rộng. 
 
Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức giám sát, phản biện xã hội, vận động người dân thực hiện QCDC ở cơ sở. Các thành viên ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp huyện, cấp xã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để đảm bảo thực hiện tốt các chính sách pháp luật cũng như thực thi chính sách pháp luật có hiệu quả, tập trung lãnh đạo, điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...   
 
Tin, ảnh: T.THUẬN
 
 

.