Quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

10:12, 17/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban CHQS huyện Bình Sơn vừa phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện, Hội Cựu chiến binh huyện và chính quyền xã Bình Minh (Bình Sơn) tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được danh tính) từ gò Đao, thôn Tân Phước, xã Bình Minh về làm lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Minh (ảnh) .
 
 [links()]
(Báo Quảng Ngãi)- Ban CHQS huyện Bình Sơn vừa phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện, Hội Cựu chiến binh huyện và chính quyền xã Bình Minh (Bình Sơn) tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được danh tính) từ gò Đao, thôn Tân Phước, xã Bình Minh về làm lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Minh (ảnh).
(Báo Quảng Ngãi)- Ban CHQS huyện Bình Sơn vừa phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện, Hội Cựu chiến binh huyện và chính quyền xã Bình Minh (Bình Sơn) tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được danh tính) từ gò Đao, thôn Tân Phước, xã Bình Minh về làm lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Minh (ảnh).
Từ nguồn tin được người dân cung cấp, Ban CHQS huyện Bình Sơn đã lập kế hoạch, thành lập đoàn tiến hành khảo sát tại vườn đồi của ông Ung Đình Chí, ở gò Đao, thôn Tân Phước, xã Bình Minh. Quá trình tìm kiếm, quy tập đã phát hiện 1 bộ hài cốt cùng với di vật như gạc y tế bộ đội, vải nilon. Đây là hài cốt của liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, được gia đình ông Phan Tấn Khẩn, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh chăm sóc phần mộ và thờ cúng từ năm 1974 đến nay. Ban CHQS huyện Bình Sơn chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành xác minh thông tin, tìm thân nhân liệt sĩ.
 
NGUYỄN ĐỨC MINH
 

.