Phát huy vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới

08:11, 08/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, vai trò, vị thế của phụ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, thể hiện bằng những dấu ấn sâu đậm khi tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội...
 
[links()]
 
Khẳng định vị thế của phụ nữ
 
Thời gian qua, nhiều chị em, phụ nữ trong tỉnh đã và đang được tạo điều kiện, trao cơ hội để vươn lên khẳng định mình, tham gia đảm nhiệm các vị trí quản lý, chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 7/54 đồng chí, chiếm 12,96%; nữ tham gia cấp ủy cơ sở là 537/2.917 đồng chí (18,4%). Nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 4/7 đại biểu (chiếm 57,14%, tăng 42,94% so với nhiệm kỳ trước); nữ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 11/53 đại biểu (20,75%), HĐND cấp huyện có 107/416 đại biểu nữ (chiếm 25,7%, tăng 5,1% so với nhiệm kỳ trước), HĐND cấp xã có 976/3.945 đại biểu nữ (chiếm 24,74%, tăng 2,72% so với nhiệm kỳ trước)...
 
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.                      Ảnh: PV
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: PV
Không chỉ khẳng định vị thế của mình trong vai trò lãnh đạo, quản lý, phụ nữ trong tỉnh đã phát huy truyền thống cần cù trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trên địa bàn tỉnh hiện có 664 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chiếm khoảng 19% tổng số doanh nhân cả tỉnh. Ngoài ra, còn có trên 20 nghìn hộ kinh doanh cá thể do phụ nữ quản lý. Nữ doanh nhân trong tỉnh đã trở thành lực lượng tích cực trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
 
Cùng với đó, vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, thể dục thể thao ngày càng được nâng lên. Họ cũng chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”...
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na cho biết, đội ngũ cán bộ nữ từ tỉnh đến cơ sở dù ở vị trí, cương vị nào cũng đều nỗ lực hết mình, phát huy tốt năng lực trong việc điều hành, quản lý, xây dựng, quy tụ cán bộ, nhân viên và quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cán bộ nữ còn là những người phụ nữ khéo léo, hài hòa trong việc cân bằng giữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, với vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình.
 
Tăng cường các hoạt động vì bình đẳng giới
 
Quán triệt các nghị quyết của trung ương, của tỉnh về công tác phụ nữ, tỉnh ta đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới (BĐG) và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng về vị trí, vai trò của phụ nữ với nhiều giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BĐG được quan tâm triển khai tới tất cả các đối tượng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân về giới và BĐG. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực học đường ở các cấp; tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng; các buổi tuyên truyền về BĐG, giới tính...
 
Các cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở cùng tổ chức các cuộc tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tập huấn và hội thảo nhằm vận động hội viên phụ nữ thực hiện Luật BĐG, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hằng năm, các sở, ban, ngành của tỉnh đều tổ chức gần 100 buổi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho hàng nghìn lượt người...
 
Nối tiếp các hoạt động vì BĐG, Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (từ ngày 15/11 - 15/12) được triển khai có chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện BĐG và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Ánh Lan cho biết, nội dung trọng tâm của tháng hành động là tăng cường tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, vai trò của việc tăng quyền năng cho phụ nữ, trẻ em gái trong việc thúc đẩy BĐG. 
 
Các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ BĐG và ứng phó với bạo lực giới tăng cường truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh. Huy động nguồn lực để truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột. Tăng cường các hình thức kiểm tra về BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
 
VŨ YẾN
 
 
 

.