Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

02:10, 13/10/2022
.
Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2026. 
[links()]
 
Mục tiêu là đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, trọng tâm là vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
Theo đó, hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đưa nội dung công tác dân vận vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, nhân rộng ít nhất một mô hình “dân vận khéo” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. 
 
Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Tuyến đường xanh, sạch, đẹp ở huyện Nghĩa Hành. ẢNH: T.NHỊ
Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Tuyến đường xanh, sạch, đẹp ở huyện Nghĩa Hành. ẢNH: T.NHỊ
Có 100% ban dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện có ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với chính quyền, lực lượng vũ trang cùng cấp, trọng tâm là phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
 
Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân hằng năm từ 1 - 1,5%; trong đó miền núi giảm 4 - 4,5%, đồng bằng giảm 0,4 - 0,6%. Phấn đấu đến năm 2026, 100% tàu cá không vi phạm vùng biển nước ngoài. Phấn đấu có 760/954 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “khu dân cư 6 không”, đạt 80%; có 811/954 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 85%. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%...
 
MINH ANH

.