'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'

09:10, 15/10/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xác định nhiệm vụ quan trọng này, những năm qua, Tỉnh ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
[links()]
 
Thực hành văn hóa trọng dân, dựa vào dân
 
Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 22 về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hành văn hóa trọng dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 22, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Những chuyển biến đó đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
 
 Ngày Chủ nhật xanh là một trong những phong trào được cán bộ, đảng viên và nhân dân ở  TX.Đức Phổ tích cực tham gia.                                                                   Ảnh: THANH THUẬN
Ngày Chủ nhật xanh là một trong những phong trào được cán bộ, đảng viên và nhân dân ở TX.Đức Phổ tích cực tham gia. Ảnh: THANH THUẬN
Trong 5 năm qua, TX.Đức Phổ đã xây dựng trên 300 mô hình “Dân vận khéo” ở hầu hết các cơ quan, địa phương, đơn vị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Điểm nổi bật là các mô hình trên lĩnh vực phát triển kinh tế đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, huy động được sức dân trong tham gia phát triển kinh tế. Các mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...
 
Trưởng ban Dân vận Thị ủy Đức Phổ Võ Văn Sáu cho biết, hiệu quả rõ nhất mà phong trào “Dân vận khéo” mang lại là huy động được sức dân. Trong 5 năm qua, nhân dân đã đóng góp trên 25 nghìn ngày công, hiến trên 190.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, làm mới và bê tông 200km đường giao thông nông thôn, bắt trên 2.000 bóng điện thắp sáng đường quê, xây mới 10 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn. Tổng số tiền nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 200 tỷ đồng. Đặc biệt, đã vận động nhân dân đồng thuận hưởng ứng chủ trương dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng gần 2.000ha, nhờ đó diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.
 
Cần đổi mới cách nghĩ, cách làm
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy cho rằng, với hàng nghìn mô hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội đã khẳng định sự đa dạng, phong phú và hiệu quả của phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đồng thời, thể hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tập hợp và đoàn kết rộng rãi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Đó là chưa mạnh dạn tiếp cận hoặc đăng ký những công việc mới, việc khó và nhạy cảm như bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết những bức xúc nổi cộm của nhân dân...  Một số mô hình chỉ dừng lại ở bước xây dựng kế hoạch. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình "Dân vận khéo" có nơi thiếu cụ thể, chưa phân biệt mô hình "Dân vận khéo" với các phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức đoàn thể, cơ quan, ban ngành.
 
Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn sạch bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi).               Ảnh: Đăng Sương
Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn sạch bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: Đăng Sương
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"; đồng thời, để công tác dân vận ngày càng góp phần có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, cán bộ dân vận phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; tăng cường công tác tham mưu, sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng, những vấn đề bức xúc nổi cộm trong nhân dân, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, không để xảy ra "điểm nóng", nhất là các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, tranh chấp đất đai... 
 
Đặc biệt, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" phải gắn với những mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm và thể hiện quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; đồng thời, phát huy vai trò to lớn của nhân dân, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
Xây dựng 7.440 mô hình “Dân vận khéo”
 
Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện rộng khắp ở hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Trong 5 năm, toàn tỉnh xây dựng 7.440 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, có trên 1.660 mô hình đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, các địa phương đã xây dựng gần 100 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Mô hình này đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác điều hành của chính quyền các cấp, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân...
THANH THUẬN
 
 
 
 
 

.