Hội Cựu chiến binh Quảng Ngãi, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

08:09, 15/09/2022
.
Đồng chí Nguyễn Tấn Lâm.                       Ảnh: PV
Đồng chí Nguyễn Tấn Lâm. Ảnh: PV

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong 5 năm qua, hội CCB các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trước thềm Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại tá Nguyễn Tấn Lâm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi về những kết quả nổi bật của Hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. 

 

[links()]

 
PV: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB tỉnh đã có nhiều hoạt động tiêu biểu, khẳng định sự cống hiến không ngừng trên mọi mặt, xin đồng chí đánh giá khái quát về những kết quả đạt được?
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Lâm: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội CCB trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. 
 
Toàn tỉnh có 1.457 đảng viên là CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy đảng các cấp; có hơn 800 cán bộ, hội viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp. Nhiều CCB, cựu quân nhân giữ chức trưởng, phó cơ quan quân sự xã, phường và tổ an ninh nhân dân. Đây là lực lượng quan trọng, trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Hội viên CCB đã thể hiện trách nhiệm chính trị cao, đóng góp hàng nghìn ý kiến tâm huyết để xây dựng nghị quyết, văn kiện, góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp.
 
Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh luôn quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.  Trong ảnh: Các cựu chiến binh và học sinh tham quan Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Nghiêm, ở xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ).            Ãnh: TL
Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh luôn quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Các cựu chiến binh và học sinh tham quan Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Nghiêm, ở xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ). Ãnh: TL
Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp hội xác định là công việc then chốt và thường xuyên, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng đội ngũ cán bộ và hội viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống.
 
Công tác xây dựng hội có bước phát triển mới trên cả ba mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng các chương trình, kế hoạch đồng bộ, tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chủ yếu. Toàn tỉnh hiện có 1.218 tổ chức hội CCB các cấp. Trong 5 năm qua, đã phát triển 3.668 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 30.084 đồng chí. Bên cạnh đó, hội còn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của ban chấp hành các cấp, góp phần xây dựng hội vững mạnh.
 
Với lực lượng CCB đoàn kết, trách nhiệm, năng động, Hội CCB tỉnh đã thực hiện thắng lợi 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI đề ra, ghi nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
PV: Một trong những phong trào được thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua là “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, xin đồng chí cho biết về kết quả triển khai thực hiện phong trào này?
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Lâm: Với sự chủ động, sáng tạo không ngừng, các cấp hội CCB trong tỉnh đã xây dựng được nhiều phong trào giúp nhau trong đời sống, trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, mặc dù bị tác động nhiều mặt của dịch Covid-19, nhưng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” vẫn diễn ra sôi nổi, góp phần tăng số hộ khá và giàu, giảm nhanh hộ nghèo. Tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” (giai đoạn 2016 - 2021), toàn tỉnh có 45 điển hình tiên tiến xuất sắc, hàng trăm tập thể và cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh khen thưởng.
 
Hiện nay, số hộ CCB nghèo trên địa bàn tỉnh chỉ còn 800 hộ (giảm hơn 730 hộ so với năm 2016), chiếm 2,88% so với tổng số hộ CCB. Toàn tỉnh có 109/173 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo. Đặc biệt, với sự kết nối, vận động nguồn hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội đã xây mới và sửa chữa 1.765 nhà cho hội viên CCB. Trong đó, các cấp hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 400 ngôi nhà, trị giá gần 16 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ bò giống với tổng trị giá hơn 670 triệu đồng cho 45 hội viên nghèo; tặng sổ tiết kiệm... góp phần tạo sinh kế, giúp hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
 
PV: Vậy những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua là gì, thưa đồng chí? 
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Lâm: Với kết quả đạt được và những mặt còn  hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh rút ra 5 bài học kinh nghiệm.
 
Một là, hoạt động của hội phải tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng. Đặt công tác tư tưởng, công tác tổ chức và kiểm tra, giám sát vào mục đích nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Hai là, ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực và cán bộ chủ chốt các cấp hội phải luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao; năng động, sáng tạo, vừa làm tốt chức năng tham mưu đề xuất với Đảng, chính quyền, vừa có khả năng vận động, tập hợp hội viên.
 
Ba là, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có trình độ, năng lực, thật sự tâm huyết.
 
Bốn là, thường xuyên duy trì chế độ, nền nếp sinh hoạt; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn sát cơ sở, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Năm là, quan tâm chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hội và hội viên, tạo nhân tố tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả cao.
 
Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội CCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi trao nhà tình nghĩa cho hội viên CCB nghèo, ở xã Ba Vì (Ba Tơ).                         Ảnh: PV
Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội CCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi trao nhà tình nghĩa cho hội viên CCB nghèo, ở xã Ba Vì (Ba Tơ). Ảnh: PV
PV: Kế thừa và phát huy kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Lâm: Hội CCB tỉnh xác định, trong thời kỳ hội nhập và phát triển luôn đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu mới, đòi hỏi hội CCB các cấp phải đổi mới, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
 
Với chủ đề: Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đại hội đề ra 10 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định 3 giải pháp đột phá, đó là giáo dục, động viên cán bộ, hội viên CCB phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, có năng lực và trí tuệ, đủ sức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên đổi mới tác phong công tác, phương pháp hoạt động; nói đi đôi với làm, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên giao.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu
 
Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB tỉnh phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Có 100% tổ chức hội trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Phấn đấu kết nạp từ 2.500 - 3.000 hội viên. Phát triển đảng viên trong hội viên CCB, cựu quân nhân từ 180 - 200 đồng chí. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ, giảm hộ CCB nghèo còn 2% theo chuẩn đa chiều; xóa 150 nhà tạm cho gia đình hội viên và CCB...
 THANH THUẬN 
(thực hiện)
 
 
 

.