Tuổi trẻ Công an huyện Sơn Tây: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

09:05, 09/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, tuổi trẻ Công an huyện Sơn Tây đã nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần "6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân", gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
[links()]
 
Tuổi trẻ Công an huyện Sơn Tây phát cháo cho người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.  Ảnh: Công an Sơn Tây
Tuổi trẻ Công an huyện Sơn Tây phát cháo cho người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Công an Sơn Tây
Trung úy Nguyễn Tấn Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây cho biết, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân luôn là hành trang, động lực, hun đúc thêm tinh thần, nhiệt huyết cách mạng, sự tận tụy, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân của cán bộ, chiến sĩ công an nói chung và đoàn viên Công an huyện nói riêng. Đoàn Thanh niên Công an huyện đưa 6 điều Bác Hồ dạy làm tiêu chuẩn thi đua và đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, đoàn viên hằng năm. Đồng thời, lấy đó làm chuẩn mực về nhân cách, đạo đức, kim chỉ nam cho hành động tự tu dưỡng, rèn luyện đức tính khiêm tốn, giản dị, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư của tuổi trẻ trong đơn vị.
 
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây đã triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Tuổi trẻ Sơn Tây học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Qua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, từ năm 2020 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây có 11 lượt đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, hai đoàn viên được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thực hiện các đợt thi đua và khen thưởng đột xuất, một đoàn viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...

Đặc biệt, từ năm 2020 - 2022, tuổi trẻ Công an huyện Sơn Tây đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo khi đăng ký thực hiện 9 công trình, 28 phần việc thanh niên. Điển hình là công trình “Vườn rau thanh niên”, mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về đời sống văn hóa văn minh”... Riêng mô hình "Con nuôi công an nhân dân” đã nhận nuôi tại đơn vị một cháu mồ côi bố mẹ. Cùng với đó, có 1.744 lượt đoàn viên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trong huyện. Nhiều đoàn viên tình nguyện làm thêm giờ, làm thêm ca với phương châm “làm hết việc, không chờ hết giờ”, “việc hôm nay không để ngày mai”...

 
Ngoài ra, đoàn viên Công an huyện Sơn Tây còn tham mưu cho lãnh đạo tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, mô hình dân vận khéo; thực hiện Chương trình "Nồi cháo tình thương" tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây, tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện; tặng hàng chục suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
 
Theo Trung úy Nguyễn Tấn Vũ, qua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Nhiều đoàn viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để tinh thông về nghiệp vụ và nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Từng đoàn viên tự xây dựng đức tính gương mẫu, cần cù, tận tụy trong công việc và phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
BÁ SƠN
 
 

.