Nghĩa cử tri ân

09:05, 15/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, hội viên phụ nữ và đoàn viên, thanh niên ở các địa phương trong tỉnh đã chung tay xây dựng, chăm sóc vườn hoa ở các nghĩa trang liệt sĩ để góp phần tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp. 
 
[links()]
 
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phổ Hòa (TX.Đức Phổ) đang chuẩn bị trồng hoa ở nghĩa trang liệt sĩ phường với diện tích 200m2. Từ năm 2020, Hội LHPN phường Phổ Hòa đã nhận chăm sóc và xây dựng vườn hoa ở nghĩa trang liệt sĩ phường. Từ sự hỗ trợ 10 triệu đồng của UBND phường, hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường đã góp công làm đất, mua các giống hoa trồng ở nghĩa trang liệt sĩ. Chủ tịch Hội LHPN phường Phổ Hòa Trần Thị Phượng Tiên cho biết, từ kinh phí hỗ trợ của UBND phường, hội đã mua và trồng 10 cây hoa giấy, 150 cây hoa trang. Năm 2021, hội trích gần 4 triệu đồng tiền quỹ để mua và trồng thêm 300 cây hoa ngũ sắc.
 
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phổ Hòa (TX.Đức Phổ) chăm sóc hoa ở Nghĩa trang Liệt sĩ phường.
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phổ Hòa (TX.Đức Phổ) chăm sóc hoa ở Nghĩa trang Liệt sĩ phường.
Ngoài ra, hằng năm Hội LHPN phường Phổ Hòa còn huy động hội viên, phụ nữ góp ngày công trồng 2 vụ hoa sao nhái trên diện tích 200m2 ở nghĩa trang liệt sĩ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và tết Nguyên đán. Hơn 2 năm qua, với sự chăm sóc, vun trồng của hội viên, phụ nữ, nghĩa trang liệt sĩ phường luôn rực rỡ sắc hoa. Thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh... đến viếng nghĩa trang đều cảm thấy ấm lòng. Chị Võ Thị Hoa, ở tổ dân phố An Thường, phường Phổ Hòa chia sẻ, mỗi đợt hội LHPN phường tổ chức ra quân trồng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ là chị em tích cực tham gia mấy ngày liền. Chăm sóc vườn hoa tại nghĩa trang liệt sĩ là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nên chị em đều cảm thấy rất vui.
 
Còn tại xã Bình Trung (Bình Sơn), hơn 3 năm qua, đều đặn vào mỗi sáng hoặc sau giờ làm việc vào buổi chiều, thành viên ban chấp hành đoàn xã thay phiên nhau chăm sóc, tưới cây, dọn vệ sinh ở nghĩa trang liệt sĩ xã. Đoàn xã Bình Trung triển khai mô hình “Chăm sóc và làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ” từ năm 2019. Vào các dịp lễ, Tết, đoàn xã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên địa phương ra quân dọn vệ sinh, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Những ngày còn lại trong năm, việc chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ xã do thành viên ban chấp hành đoàn xã đảm nhận.
 
Dù bận nhiều công việc nhưng các thành viên trong Ban chấp hành Đoàn xã Bình Trung luôn sắp xếp thời gian để chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Nhờ vậy mà hoa, cây xanh ở nghĩa trang luôn phát triển tốt. Bí thư Đoàn xã Bình Trung Huỳnh Thanh Phi cho biết, qua mô hình “Chăm sóc và làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ” góp phần giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, nhất là các em học sinh về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.  
 
Bài, ảnh: H.THU
 
 
 

.