Dân vận phải vì nhân dân

03:05, 10/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025...  
 
[links()]
 
Trưởng ban Dân vận Thị ủy Đức Phổ Võ Văn Sáu cho biết, giai đoạn 2022 - 2025, TX.Đức Phổ quyết tâm đưa xã Phổ Thuận, Phổ Cường, Phổ Châu, Phổ Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Phổ An đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt các mục tiêu đó phải chú trọng công tác dân vận. Nổi bật trong công tác này là các địa phương đã vận động người dân tham gia thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở cũng được các xã, phường chú trọng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chỉ đạo sâu sát, kịp thời...
 
Xã Bình Trị (Bình Sơn) với nhiều tuyến đường hoa, sạch đẹp.   Ảnh: T.THUẬN
Xã Bình Trị (Bình Sơn) với nhiều tuyến đường hoa, sạch đẹp. Ảnh: T.THUẬN
Trong những năm qua, hệ thống dân vận trong tỉnh đã bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo các ngành chức năng tháo gỡ, xử lý những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội và xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm ở địa phương...
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm, huyện đã phối hợp với tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 và các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Huyện Bình Sơn xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận trong năm 2022. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở...
 
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm dân vận “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vì vậy, phải động viên, tổ chức nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, phải cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, gắn với phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".
 
“Công tác dân vận là công việc gian nan, kết quả khó định lượng, liên quan đến tâm tư, tình cảm, thái độ, nguyện vọng của nhân dân, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Vì thế, yêu cầu cán bộ dân vận phải kiên trì, không nóng vội, chủ quan; phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê; có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thực sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận; kịp thời khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, có thành tích trong công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở”, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo.
 
Nhiều thách thức
 
Khu Kinh tế Dung Quất hiện có diện tích hơn 45 nghìn héc ta. Trong tương lai, KKT Dung Quất sẽ là thành phố công nghiệp mở và là Trung tâm Lọc hóa dầu Quốc gia. Đây cũng là trung tâm kinh tế của tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và giữ vai trò quan trọng về quốc phòng của miền Trung - Tây Nguyên trong tương lai. Việc phát triển KKT Dung Quất cũng đặt ra nhiều vấn đề về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo việc làm, môi trường, dân sinh... Đây sẽ là những thách thức không nhỏ đối với công tác dân vận trong thời gian tới.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
 
 

.