Tuổi trẻ Tư Nghĩa: Khát vọng và cống hiến

09:04, 12/04/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, tuổi trẻ huyện Tư Nghĩa luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của huyện đã xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; không ngừng học tập, nghiên cứu sáng tạo trên bước đường lập thân, lập nghiệp.
[links()]
 
Vì cuộc sống cộng đồng
 
Thực hiện chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ, trong 5 năm qua, ĐVTN huyện Tư Nghĩa đã triển khai nhiều phong trào phong phú, ý nghĩa, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Một trong những phong trào có sức lan tỏa sâu rộng là “Tuổi trẻ Tư Nghĩa chung tay xây dựng nông thôn mới”. Giai đoạn 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn đã tổ chức hơn 300 lượt đội hình tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, với gần 12 nghìn ĐVTN tham gia. Qua đó đã sửa chữa, làm mới gần 2km đường bê tông nông thôn; xây dựng 16 công trình điện thắp sáng đường quê, với tổng chiều dài 12,65km, trị giá 185 triệu đồng; trồng và chăm sóc 20 tuyến đường hoa, với chiều dài 15km. Giai đoạn 2017 - 2022, toàn huyện có 172 công trình thanh niên các cấp. Trong đó, có 8 công trình cấp tỉnh với tổng trị giá 360 triệu đồng; 49 công trình thanh niên cấp huyện, trị giá 282 triệu đồng và 115 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng kinh phí thực hiện 350 triệu đồng.
 
Đoàn viên, thanh niên huyện Tư Nghĩa tham gia nạo vét kênh mương nội đồng.
Đoàn viên, thanh niên huyện Tư Nghĩa tham gia nạo vét kênh mương nội đồng.
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, ĐVTN đã phát huy vai trò xung kích. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức hơn 200 đội hình tham gia tuyên truyền về các quy định phòng, chống dịch Covid-19, với 1.050 lượt ĐVTN tham gia. Vận động ủng hộ 8 tấn lương thực, thực phẩm và các vật dụng y tế hỗ trợ các khu cách ly, khu dân cư bị phong tỏa, các chốt kiểm dịch; quyên góp được 430 triệu đồng thông qua tin nhắn và trực tiếp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Sau bão số 9 năm 2020, các đội thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đã cung cấp nước sinh hoạt cho 1.000 hộ dân bị mất điện; vận động, hỗ trợ lợp lại mái 6 ngôi nhà.
 
Cùng với đó, thông qua các chương trình, trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã vận động xây mới 3 ngôi nhà, sơn sửa 25 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 580 triệu đồng. Ra quân 30 lần “Ngày Chủ nhật xanh”, với 2.500 ĐVTN tham gia. Từ đó tổ chức thu gom, xử lý 7 tấn rác thải; trồng 9.069 cây xanh; vận động 4.350 cán bộ, ĐVTN tham gia hiến 4.217 đơn vị máu...
 
Đồng hành cùng thanh thiếu nhi
 
“Trong 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở huyện Tư Nghĩa đã tạo môi trường xã hội lành mạnh để tuổi trẻ tích cực thi đua học tập, rèn luyện, xung kích trên tất cả các lĩnh vực. Công tác hội và phong trào thanh, thiếu nhi đã động viên, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu nhi có cơ hội học tập, rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, làm chủ KHCN tiên tiến. Qua đó, phát huy vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
 
Bí thư Huyện đoàn Tư Nghĩa
LÊ THÀNH NGÂN

Để đồng hành với thanh thiếu nhi địa phương, đặc biệt là thanh thiếu nhi có hoàn cảnh không may mắn, tổ chức đoàn và hội LHTN Việt Nam các cấp ở huyện Tư Nghĩa đã có nhiều chương trình ý nghĩa. Theo đó, đoàn, hội đã xây dựng mới 7 khu vui chơi, điểm sinh hoạt cho các em thiếu nhi, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Vận động xây dựng mới 4 ngôi nhà “Vì đàn em thân yêu” cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

 
Các cơ sở đoàn còn tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, rửa xe gây quỹ... thu hơn 130 triệu đồng để giúp đỡ cho hơn 1.600 thiếu nhi bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Vận động tặng hơn 1.100 suất quà cho trẻ em nghèo, nạn nhân chất độc da cam... với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Trao 270 áo sơ mi mới, trên 10 nghìn cuốn vở, 8.000 bút bi, bút chì, 20 thùng sữa, 190 áo ấm cho các em học sinh miền núi.
 
Trong nhiệm kỳ qua, thông qua diễn đàn ý tưởng sáng tạo, ĐVTN huyện Tư Nghĩa đã có 5.172 ý tưởng được đăng tải trên ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam. Các cơ sở đoàn phối hợp xây dựng một số mô hình khuyến nông cho ĐVTN. Qua đó, nhiều mô hình hay và đạt hiệu quả cao như nuôi dê tại xã Nghĩa Thọ, nuôi cút ở xã Nghĩa Thắng, nuôi bò ở xã Nghĩa Kỳ, trồng keo ở xã Nghĩa Sơn, trồng hoa ở xã Nghĩa Hiệp... Hiện nay, toàn huyện có 1 câu lạc bộ và 3 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế hoạt động hiệu quả.
 
Ngoài ra, các hoạt động giáo dục kỹ năng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, nghiên cứu khoa học... cho thanh thiếu nhi cũng được đoàn, hội tổ chức thường xuyên, với nhiều phong trào sôi nổi, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.
 
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ
 
Với chủ đề “Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, cổ vũ thanh thiếu nhi thi đua học tập, khởi nghiệp, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương Tư Nghĩa văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tư Nghĩa khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.
 
Theo đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các hoạt động trong Tháng thanh niên, chương trình thanh niên tình nguyện hè hằng năm. Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chú trọng công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, neo đơn và đoàn viên, thanh thiếu nhi yếu thế.
 
Tuổi trẻ huyện Tư Nghĩa gặt lúa giúp dân trong tháng 9/2021.
Tuổi trẻ huyện Tư Nghĩa gặt lúa giúp dân trong tháng 9/2021.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên. Đồng thời, hỗ trợ ĐVTN tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, phát triển ý tưởng kinh doanh, mô hình kinh tế; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tiếp thu, ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ và khuyến khích ĐVTN thi đua lập nghiệp, xoá đói giảm nghèo; hướng dẫn xây dựng các dự án vay vốn, phát triển sản xuất; đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào tự góp vốn phát triển kinh tế. Phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho ĐVTN.
 
Trong giai đoạn 2022 - 2027, các cấp bộ đoàn ở huyện Tư Nghĩa chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, lực lượng nòng cốt, cốt cán có kỹ năng, nghiệp vụ. Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ về số lượng, có phẩm chất và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn. Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung sinh hoạt, hoạt động của hội LHTN Việt Nam các cấp theo hướng thiết thực, xuất phát từ những vấn đề thực tiễn tại địa phương và nhu cầu của hội viên, thanh niên. Làm tốt công tác phát triển hội viên. 
 
Bài, ảnh: XUÂN THIÊN
 
 

.