Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

03:04, 23/04/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã xung kích đi đầu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới biển.
[links()]
 
Vì cuộc sống cộng đồng
 
Trong các hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn gắn nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trên địa bàn biên giới biển. Trong 5 năm qua, ĐVTN BĐBP tỉnh đã tham gia tu sửa, làm mới 22,3km đường giao thông nông thôn; sơn sửa 4 trường học; đào đắp, nạo vét 12km kênh mương thủy lợi, cống rãnh thoát nước; làm 1 công trình thắp sáng đường quê dài 2km, 5 sân bóng chuyền và 4 khu vui chơi cho trẻ em; phối hợp thu gom và xử lý khoảng 26 tấn rác thải, trồng 11.500 cây xanh...
 
Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Bình Thạnh tham gia làm khu vui chơi cho trẻ em ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn).
Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Bình Thạnh tham gia làm khu vui chơi cho trẻ em ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn).
Tuổi trẻ BĐBP tỉnh thường xuyên tổ chức hoạt động thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ; sửa chữa, làm mới 26 ngôi nhà cho gia đình chính sách; tặng 18 xe đạp cho học sinh nghèo, 10 xe lăn cho người tàn tật; tham gia quyên góp trên 450 triệu đồng để xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa... Đồng thời, nhận phụng dưỡng 3 Mẹ VNAH và 2 người già không nơi nương tựa...
 
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã duy trì và thực hiện tốt chương trình "Xuân Biên phòng- Ấm lòng dân bản” và “Xuân biên cương - Tết hải đảo". 
 
Bên cạnh đó, ĐVTN các đơn vị duy trì giúp đỡ 35 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Chương trình "Nâng bước em tới trường", hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/học sinh. Tổng số tiền hỗ trợ từ năm 2017 tới nay hơn 1 tỷ đồng; duy trì thực hiện tốt mô hình “Tủ sách Thanh niên - Nâng bước em tới trường” tại 17 trường học thuộc các xã khu vực biên giới biển.
 
Xung kích trên tuyến đầu
 
Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh tham gia kiểm tra, kiểm soát và yêu cầu khai báo y tế đối với 60 nghìn lượt người ra, vào khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển; xét nghiệm, hướng dẫn đi cách ly hơn 3.200 lượt người từ vùng dịch và các địa phương khác trở về. Để hỗ trợ người dân phòng, chống dịch, các đơn vị đã vận động tặng 43.590 khẩu trang y tế, 126 bộ đồ bảo hộ, 900 chiếc mặt nạ, 7.985 chai nước rửa tay sát khuẩn, bánh xà phòng, 4 máy sát khuẩn tự động...
 
Điển hình trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội là các mô hình “Gian hàng 0 đồng” của Chi đoàn Đồn Biên phòng Đức Minh; Chi đoàn Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ chế biến lương thực, thực phẩm gửi cho người dân quê Quảng Ngãi ở TP.Hồ Chí Minh. Chi đoàn các Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Đức Minh, Phổ Quang tham gia giúp nhân dân thu hoạch lúa, nông sản sau bão lũ. Các đơn vị đã vận động tặng 6,5 tấn gạo, gần 2 tấn thịt, cá, rau xanh, 1.000 suất quà và nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho người dân ở khu cách ly và trên địa bàn khu vực biên giới biển...
 
Thượng tá Nguyễn Văn Đạt - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh nhận định, 5 năm qua, hoạt động phong trào của tuổi trẻ BĐBP được duy trì và có sự đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển ổn định, vững mạnh.
 
Xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng dân  
 
Đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh luôn xung kích, đồng hành giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống thiên tai, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trong giai đoạn 2017 - 2022, BĐBP tỉnh huy động hơn 1.000 lượt ĐVTN  giúp dân chằng chống 152 ngôi nhà, sửa chữa 64 nhà, 14 trường học; khắc phục 950m bờ biển bị sạt lở và 47 tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng; giúp nhân dân thu hoạch 12,7ha lúa, 6 tấn cá sau bão; vận động và phối hợp tặng 2.540 suất quà với tổng trị giá 765 triệu đồng, 12 tấn gạo, 1.263 thùng mì gói, 1,2 tấn cá ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do bão lũ và tặng 700 áo phao, 200 phao cứu sinh cho người dân...
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 
 
 

.