Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

07:04, 22/04/2022
.
Chiều 21/4, tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.
 
[links()]
 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ảnh VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ảnh VGP/Đức Tuân
Chúc mừng ông Marc E. Knapper chính thức đảm nhận vị trí Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục-đào tạo…
 
Đặc biệt, quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD và đạt con số kỷ lục 111 tỷ USD.
 
Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, luôn mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, cùng có lợi.
 
Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đã trao đổi với Đại sứ một số nội dung về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam-Hoa Kỳ.
 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao đổi với Đại sứ Hoa Kỳ một số nội dung về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam-Hoa Kỳ - Ảnh VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao đổi với Đại sứ Hoa Kỳ một số nội dung về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam-Hoa Kỳ - Ảnh VGP/Đức Tuân
Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Marc E. Knapper bày tỏ vui mừng được trở lại công tác tại Việt Nam; khẳng định Hoa Kỳ mong muốn đưa quan hệ với Việt Nam lên một tầm mức mới.
 
Đại sứ Marc E. Knapper cho biết, nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ hiện đang quan tâm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực năng lượng; đồng thời khẳng định Hoa Kỳ mong muốn trở thành đối tác lớn của Việt Nam trong lĩnh vực này.
 
Ghi nhận ý kiến của Đại sứ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, điều kiện thuận lợi để cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, kinh doanh hiệu quả và thành công, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.
 
Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Đại sứ tiếp tục mở rộng kết nối các nhà đầu tư tham gia chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là chương trình chuyển đổi năng lượng, thực hiện các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về ứng phó biến đổi khí hậu tại COP26 vừa qua.
 
Theo Đức Tuân/Chinhphu.vn

.