Dự kiến ngày 23/5 khai mạc Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV

06:04, 19/04/2022
.
Sáng 19/4, tiếp tục Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên thảo luận.
 
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, do tình hình dịch Covid-19 đang từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước nên đề nghị Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội; tuy nhiên vẫn có dự phòng phương án họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.
 
Dự kiến chương trình chi tiết kỳ họp được bố trí trên cơ sở tiếp tục phát huy những cải tiến đã được áp dụng hiệu quả tại các kỳ họp trước, trong đó đề nghị bố trí xen kẽ việc trình bày các tờ trình, báo cáo với việc thảo luận một số luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua; bố trí khoảng cách hợp lý giữa phiên thảo luận ở tổ, hội trường; không bố trí Quốc hội làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật để có thời gian cho các cơ quan tổng hợp, giải trình ý kiến thảo luận và tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án, dự thảo trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.
 
Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 20 ngày. Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào thứ hai, ngày 23/5, dự kiến bế mạc vào thứ sáu, ngày 17/6/2022.
 
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng thông tin trên cơ sở Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (do trong quá trình xây dựng dự án Luật này đã phát sinh một số vấn đề mới cần có thêm thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng), Tổng Thư ký Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng xin tiếp thu đề nghị của Chính phủ, rút dự án Luật này ra khỏi dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 3.
 
Theo ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với cơ quan hữu quan, tích cực triển khai rà soát, hoàn thiện để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phục vụ kỳ họp, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường; phối hợp, chuẩn bị kỹ công tác về thông tin, tài liệu, tuyên truyền, báo chí, các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhất là hệ thống kỹ thuật, âm thanh; bảo đảm an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần; phòng, chống dịch bệnh; ăn, ở, đi lại của đại biểu và các công tác bảo đảm khác... nhằm phục vụ tốt cho kỳ họp.
 
Hiện nay, Văn phòng Quốc hội đang triển khai xây dựng Đề án tổng thể tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền; công tác phục vụ tổ chức Kỳ họp thứ 3; lên các phương án bố trí địa điểm ăn nghỉ phục vụ các Đoàn đại biểu Quốc hội; phối hợp với Bộ Y tế bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra kỳ họp...
 
Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với Tờ trình báo cáo của Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.
 
Về thời gian khai mạc kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với Tờ trình là ngày 23/5, còn ngày kết thúc kỳ họp sẽ phụ thuộc vào việc bố trí thời gian thảo luận các nội dung kỳ họp.
 
Trên tinh thần đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan chuẩn bị kỳ họp rà soát, sắp xếp dung lượng, thứ tự hợp lý cho từng nội dung thảo luận; danh mục các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan khác.
 
Về đề xuất sử dụng các hình ảnh, video trình chiếu minh họa cho các báo cáo tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh, đồng thời yêu cầu việc thực hiện cần bảo đảm tiết kiệm tối đa thời gian báo cáo nhưng vẫn nâng cao được chất lượng của kỳ họp.
 
Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần rà soát các nội dung thảo luận, xem xét tại kỳ họp trên tinh thần những vấn đề “chưa chín,” còn nhiều ý kiến khác nhau sẽ để lại cho các kỳ họp sau của Quốc hội cũng như các phiên họp tiếp theo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.
 
Nhấn mạnh tình hình dịch Covid-19 vẫn có thể có những diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan chuẩn bị kỳ họp tránh tâm lý chủ quan, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch; công tác thông tin truyền thông; công tác an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho kỳ họp và các nội dung bảo đảm khác, các hoạt động nếu có trong khuôn khổ, thời gian diễn ra kỳ họp.
 
Cuối phiên thảo luận sáng 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn số lượng thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là 15 ủy viên, gồm 6 thành viên đương nhiên theo luật định là Viện trưởng, các Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cử 9 Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao.
 
Theo Nhandan.vn/TTXVN 
 

.