Những công trình mang đậm dấu ấn tuổi trẻ

10:03, 21/03/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên và chào mừng đại hội đoàn các cấp, tuổi trẻ Quảng Ngãi đang thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng.
 
Giữa tháng Ba, ra quân tháng cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" do Tỉnh đoàn tổ chức, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực. Tại xã Bình Đông (Bình Sơn), Đoàn xã đã tổ chức dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh tại công viên mi ni trong khu tái định cư và công viên nhà văn hóa thôn Tân Hy 2. Đây là một trong những hoạt động của tuổi trẻ địa phương trong đợt cao điểm này. 
 
Tuổi trẻ Sơn Tịnh thực hiện công trình tuyến đường hoa thanh niên, tại thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh Đông.
Tuổi trẻ Sơn Tịnh thực hiện công trình tuyến đường hoa thanh niên, tại thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh Đông.
Từ đầu tháng 3/2022 đến nay đã có hàng trăm công trình thanh niên mang đậm dấu ấn tuổi trẻ Sơn Tịnh. Bí thư Huyện đoàn Sơn Tịnh Nguyễn Thị Cẩm cho biết, thực hiện các công trình chào mừng đại hội đoàn các cấp gắn với Tháng Thanh niên, Huyện đoàn triển khai 3 công trình gồm khu vui chơi cho thiếu nhi tại thôn Minh Trung, xã Tịnh Minh, kinh phí 40 triệu đồng; "đường hoa thanh niên" tại thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh Đông, kinh phí 35 triệu đồng và phối hợp xây dựng một "ngôi nhà nhân ái", với kinh phí 90 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở đoàn cũng triển khai các công trình thanh niên như camera an ninh ở xã Tịnh Hiệp, Tịnh Giang...
 
Tại TP.Quảng Ngãi, Thành đoàn đã khởi công xây dựng "Ngôi nhà Khăn quàng đỏ" tặng gia đình em Trần Huy Hoàng, học sinh lớp 2A, Trường TH&THCS Trần Văn Trà, xã Tịnh Long. Đồng thời, triển khai thực hiện công trình "Ghế đá thanh niên", "Tuyến đường cây xanh thanh niên" tại xã Tịnh Long; khu vui chơi cho thanh thiếu nhi, tại xã Tịnh Khê; công trình "Điện thắp sáng đường quê", tại xã Tịnh An... Theo Bí thư Thành đoàn Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Tiệp, Tháng Thanh niên năm nay, các cơ sở đoàn ký kết giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như 100% cơ sở đoàn có ít nhất 2 công trình thanh niên chào mừng đại hội; 100% cơ sở đoàn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”... Riêng cấp thành phố thực hiện ít nhất 12 công trình thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp.
 
Trong khi đó, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trồng 200 cây xanh tại các điểm văn hóa, khu vui chơi trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, nạo vét 3km kênh mương...  
 
Ở các huyện miền núi, các cơ sở đoàn cũng đã tích cực triển khai nhiều công trình ý nghĩa. Năm nay, Huyện đoàn Ba Tơ chọn xã Ba Liên để tổ chức phát động và ra quân Tháng Thanh niên. Tại đây, tuổi trẻ Ba Tơ đã hoàn thành 150m đường bê tông nông thôn tại thôn Hương Chiên và tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp tại xã Ba Liên; trồng 320 cây mít, sao đen tại các xã Ba Liên, Ba Thành, Ba Vì và thị trấn Ba Tơ...
 
Theo Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa, trong Tháng Thanh niên năm 2022, Trung ương đoàn tổ chức "Tháng cao điểm tỉnh nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" trên quy mô toàn quốc. Trong đó, Quảng Ngãi là một trong 4 địa phương được Trung ương Đoàn chọn làm điểm. Mục đích là phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ góp phần xây dựng quê hương. Các phần việc thực hiện gồm xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, điện thắp sáng đường quê; trồng cây xanh, hoa ven đường; vệ sinh môi trường; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải...
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 

.