Bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của Bệnh viên Bạch Mai

03:03, 29/03/2022
.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa trao quyết định chỉ định chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý BV Bạch Mai cho TS.BS. Dương Đức Hùng và bổ nhiệm Giám đốc BV Bạch Mai cho PGS.TS. Đào Xuân Cơ.
[links()]
 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định chỉ định chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý BV Bạch Mai cho TS.BS. Dương Đức Hùng và bổ nhiệm Giám đốc BV Bạch Mai cho PGS.TS. Đào Xuân Cơ. Ảnh: VGP/MH
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định chỉ định chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý BV Bạch Mai cho TS.BS. Dương Đức Hùng và bổ nhiệm Giám đốc BV Bạch Mai cho PGS.TS. Đào Xuân Cơ. Ảnh: VGP/MH
TS. Dương Đức Hùng sinh năm 1966; tốt nghiệp bác sĩ nội trú ngoại khoa năm 1992, thực tập về phẫu thuật tim người lớn và trẻ em tại Pháp các năm 1995, 1999 và 2004.
 
Trước khi được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng quản lý BV Bạch Mai, ngày 21/10/2021, Bộ Y tế đã giao TS.BS. Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc BV Bạch Mai thực hiện quyền chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý BV. Ông cũng kinh qua các chức vụ: Viện Trưởng Viện Giám định y khoa, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BV Bạch Mai), Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tim mạch (Viện Tim mạch quốc gia).
 
PGS.TS. Đào Xuân Cơ sinh năm 1972; tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996 ngành nội nhi, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu và tiến sĩ ngành gây mê hồi sức.
 
Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc BV Bạch Mai, PGS.TS. Đào Xuân Cơ là Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành BV. Ông cũng từng làm Trưởng Khoa Hồi sức tích cực (BV Bạch Mai). 
 
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chúc mừng TS.BS. Dương Đức Hùng và PGS.TS. Đào Xuân Cơ nhận nhiệm vụ mới; đề nghị hai đồng chí phát huy tinh thần hạt nhân đoàn kết trong ban lãnh đạo, trong toàn BV, từ đó san sẻ công việc, trao đổi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.
 
BV Bạch Mai tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo nhân lực chất lượng cao để người dân thụ hưởng y tế kỹ thuật cao; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo nhân lực cho tuyến dưới để hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho toàn tuyến. BV cũng cần tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ để phục vụ người dân một cách toàn diện.
 
Theo Hiền Minh/Chinhphu.vn

.