Trồng cây xanh trên tuyến biên giới biển

08:02, 23/02/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đóng quân ở địa bàn ven biển, những người lính biên phòng nhận thức sâu sắc giá trị thiết thực của việc trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những người lính quân hàm xanh lại tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
[links()]
 
Năm nay, các đơn vị biên phòng trong tỉnh trồng hơn 2.000 cây xanh, cây cảnh xung quanh doanh trại và tham gia cùng chính quyền trồng rừng phòng hộ ở các địa phương ven biển.
 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh trồng cây xanh trong dịp tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: K.TOÀN
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh trồng cây xanh trong dịp tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: K.TOÀN
Tại lễ ra quân trồng cây xanh, Thiếu tá Cao Tấn Vương - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, hằng năm, vào dịp đầu xuân, đơn vị tổ chức ra quân trồng cây, để tỏ lòng biết ơn và giáo dục cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ học tập, làm theo lời Bác về phong trào Tết trồng cây.
 
Thiếu tá Cao Tấn Vương cho biết, doanh trại của đơn vị ở phía ngoài đê chắn sóng cảng Dung Quất, nên vào mỗi mùa bão nhiều cây xanh bị ngã đổ. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng việc trồng cây, xây dựng cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp, đây là một nội dung trong công tác xây dựng đơn vị chính quy. Tết trồng cây năm nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tổ chức trồng gần 50 cây xanh trong đơn vị và 200 cây phi lao dọc bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận (Bình Sơn). Cùng với trồng cây, đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân ở địa phương chăm sóc cây xanh, góp phần bảo vệ, che chắn nhà cửa, đất đai cho nhân dân trước bão gió.
 
Từ ngày Mùng 4 tết Nguyên đán đến nay, các đơn vị biên phòng trên toàn tuyến biên giới biển của tỉnh đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ ra quân trồng cây. Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho hay, đơn vị đóng quân trên đồi cát nên việc trồng và chăm sóc cây xanh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị giao khoán cho từng tổ, đội và hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ tích cực cải tạo đất và trồng những loại cây như xà cừ, cốc, ổi, mít, sa kê... Những giống cây này vừa tạo bóng mát, vừa cho trái phục vụ trong đơn vị. 
 
Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành hoạt động truyền thống của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Hoạt động này còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và người dân đối với việc xây dựng lá chắn thiên nhiên bảo vệ làng xóm, đất đai trước gió bão; bảo vệ môi trường cảnh quang xanh, sạch, đẹp; góp phần thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ.
 
Đại tá Trương Quang Đảng - Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động và yêu cầu mỗi đơn vị trực thuộc trồng từ 50 - 100 cây lâu năm trong khuôn viên doanh trại, trồng trên 1.000 cây phi lao ở địa bàn biên giới biển, đảo và yêu cầu việc trồng cây phải bảo đảm phù hợp với mùa vụ, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước ở từng địa phương. Trong đó, ưu tiên trồng cây bóng mát, cây ăn quả có giá trị, bảo đảm cây sau khi trồng tỷ lệ sống cao. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn của việc thực hiện lời Bác Hồ dạy về trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; tạo phong trào sâu rộng trong lực lượng BĐBP tỉnh.
 
K.TOÀN - X.THIÊN
 
 
 

.