"Lá chắn thép" phòng, chống dịch Covid-19

03:12, 14/12/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Vượt qua khó khăn, gian khổ, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa kiên cường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ công an đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.
 
 
Những chiến công xuất sắc
 
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng; Bộ Công an và UBND tỉnh phát động, Công an tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt: “Công an tỉnh Quảng Ngãi - Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân tiên phong đi đầu, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Công an tỉnh đã phát huy vai trò tích cực, nòng cốt, trọng yếu, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch.
 
Đại diện Công an tỉnh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.  Ảnh: Ly Ly
Đại diện Công an tỉnh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Ảnh: Ly Ly
Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 16 quyết định áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa, đến về từ vùng dịch vào Quảng Ngãi; 9 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch. Triển khai 4 đợt trực tiếp đón, cách ly 1.962 công dân Quảng Ngãi từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chủ trì, phối hợp thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”.
 
Ngoài ra, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện nhiệm vụ tại 8 chốt kiểm tra y tế cửa ngõ ra/vào địa bàn tỉnh, qua đó đã tiếp nhận, giám sát trên 13 nghìn công dân về tự phát từ vùng dịch. Đồng thời chủ trì tham mưu xây dựng và đưa vào vận hành có hiệu quả “Phần mềm quản lý, giám sát phương tiện ra vào địa bàn tỉnh” phục vụ công tác phòng, chống dịch.
 
Lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ tuần tra lưu động, để tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an ninh trật tự ở tất cả các khu cách ly y tế tập trung, các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh, hàng chục khu vực, địa bàn, địa điểm phong tỏa, với 16,156 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Cùng với đó là thành lập tổ truy vết của Công an các cấp, với 2.120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp truy vết, truy nguồn, nhanh chóng xác định, làm rõ các nguồn lây, để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.
 
Lan tỏa hình ảnh đẹp
 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có lúc cán bộ, chiến sĩ phải làm việc dưới thời tiết 39 - 40 độ C, có lúc lại phải gồng mình trong mưa bão. Trong muôn vàn khó khăn ấy, đã xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Như tối ngày 12/8, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã giúp đỡ một gia đình có một phụ nữ đang mang thai, trên đường từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Nghệ An. Khi ngang qua địa bàn Quảng Ngãi, người phụ nữ chuyển dạ, cả nhà ngồi bên lề đường, cảnh sát giao thông nhanh chóng đưa sản phụ đến bệnh viện, được các bác sĩ kịp thời mổ sinh, mẹ tròn con vuông.
 
Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh, động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê (TX.Đức Phổ).  Ảnh: THANH NHỊ
Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh, động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê (TX.Đức Phổ). Ảnh: THANH NHỊ
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã bảo đảm hơn 50 đoàn xe máy người dân về từ vùng dịch đi qua địa bàn tỉnh về quê an toàn; vận chuyển gần 10 nghìn xe máy của người dân về từ vùng dịch phải đưa đi cách ly về Trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ bảo quản an toàn...
 
Hình ảnh “Đội quân xe đạp” giữa tâm dịch Covid-19 ở địa bàn phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ hàng nghìn lượt suất lương thực, thực phẩm thiết yếu, giúp đỡ người dân vượt qua dịch bệnh đã lan tỏa trong cộng đồng. Hay như “Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống thanh niên Công an tỉnh” đã trực tiếp hiến 350 đơn vị máu, 100 lượt hiến máu đột xuất, kịp thời cứu sống nhiều người bệnh. Phần việc “Tiếp sức công dân từ các tỉnh phía nam về quê” và “Bếp đêm chiến sĩ” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã kịp thời hỗ trợ 6.500 suất quà hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
 
Ngoài ra, lực lượng công an còn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, với hơn 1,13 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 10 tấn rau và hàng hóa cho nhân dân TP.Hồ Chí Minh; 15 tấn rau, củ, quả và trên 10 tấn gạo cho người dân các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Hơn 200 lượt đoàn viên, thanh niên hỗ trợ các gia đình trong khu phong tỏa thu hoạch hoa màu; hỗ trợ người từ vùng dịch về tỉnh và đi qua địa bàn tỉnh...
 
Đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba
 
Ngày 11/12, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 điểm cầu công an các đơn vị, địa phương. Tại hội nghị, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tinh) được Bộ Công an tôn vinh điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch Covid-19.
 
VĂN NAM
 
 
 
 
 

.