Hội thảo các tỉnh, thành phố phía nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

12:11, 09/11/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 9/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì Hội thảo các tỉnh, thành phố phía nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Dự hội thảo ở điểm cầu Quảng Ngãi có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng.
[links()]
Đây là hội thảo khoa học cấp bộ do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Lục quân phối hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu tại các Trường Chính trị của các tỉnh, thành phố phía nam, miền Trung - Tây Nguyên và các trường Đại học, Học viện khối lực lượng vũ trang. 
 
Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết 35 về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, Ban Tuyên giáo, các trường Chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên phải là hạt nhân lôi cuốn toàn dân tham gia thực hiện hiệu quả nghị quyết.

 

Quang cảnh hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ngãi
Quang cảnh hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các tham luận tại hội thảo sẽ truyền đạt những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, những phát hiện mới, nâng cao nhận thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 35. Phân tích, đánh giá làm rõ âm mưu của các thế lực thù địch. Nâng cao tinh thần chiến đấu, lan tỏa, truyền cảm hứng trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.
 
Hội thảo cũng làm rõ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Làm rõ nội dung, phương thức, chủ thể tham gia thực hiện Nghị quyết 35 trong tình hình mới gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những yêu cầu đặt ra đối với từng cán bộ, đảng viên. Chuẩn hoá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh phục vụ nhiệm vụ này.
 
Thời gian hội thảo diễn ra trong một ngày.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.