Góp phần xây dựng thế trận lòng dân

09:11, 29/11/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ trẻ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (CSB 2) đã tích cực tham gia các hoạt động dân vận trên địa bàn đóng quân, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
[links()]
 
Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã phối hợp với đoàn thanh niên, hội LHPN các địa phương tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo”, “Đông ấm - Xuân yêu thương”, với hoạt động gói và tặng 250 chiếc bánh chưng, 30 suất quà tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) và huyện Triệu Phong (Quảng Trị); tặng 130 chiếc áo ấm và 60 suất quà cho các em học sinh đồng bào dân tộc Cor tại xã miền núi Tam Trà (Núi Thành); tặng 27 chiếc xe đạp, 27 học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...
 
Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp tổ chức
Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp tổ chức "Gian hành 0 đồng" hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Núi Thành (Quảng Nam).
Thực hiện nghĩa cử tri ân, tuổi trẻ Vùng CSB 2 đã tổ chức dọn vệ sinh, chỉnh trang 3 nghĩa trang liệt sĩ, 1 đài chiến thắng, 1 đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; tặng 15 suất quà cho thương, bệnh binh; tham gia dâng hương, thắp nến tri ân tại 5 Nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị...
 
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuổi trẻ Vùng CSB 2 tham gia vận chuyển trên 50 tấn lương thực, hàng hóa để thực hiện 2 Chương trình “Gắn kết yêu thương - Hướng về thành phố mang tên Bác” và 2 “Gian hàng 0 đồng” giúp người dân gặp khó khăn.
 
Ngoài ra, hưởng ứng Phong trào thi đua “Tuổi trẻ quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, Chương trình “CSB đồng hành cùng ngư dân” và “CSB với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, tuổi trẻ Vùng CSB 2 phối hợp với Đoàn Thanh niên và lực lượng vũ trang trên địa bàn đơn vị đóng quân tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021. Qua đó, huy động trên 650 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh, nâng cấp 2,5km đường giao thông nông thôn; thi công, nâng cấp 4 công trình nhà ở; kéo 800m dây truyền tải điện, lắp 60 bóng đèn chiếu sáng; làm sạch 2,5km bờ biển, thu gom trên 3 tấn rác thải; trồng mới 300 cây xanh và tặng nhiều cặp sách, máy tính bảng cho học sinh miền núi... 
 
Đoàn Thanh niên Vùng CSB 2 còn tham gia tìm kiếm cứu nạn 2 phương tiện, 18 ngư dân gặp nạn trên khu vực biển Lý Sơn; di dời trên 100 lượt người dân ra khỏi vùng mưa lũ tại thị trấn Cửa Việt (Quảng Trị)...
 
Đại úy Phạm Văn Trung - Trợ lý Công tác quần chúng (Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2) cho biết, năm 2021, Đoàn Thanh niên toàn lực lượng đã phát huy vai trò xung kích để cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trong đó, có 1 tập thể được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen và 1 cán bộ đoàn được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tuyên dương “Cán bộ đoàn xuất sắc toàn quân”; Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 sĩ quan trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công tác Đoàn, giai đoạn 2018 - 2020; có 3 đoàn viên được khen thưởng trong công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển...
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 

.