Phụ nữ Quảng Ngãi: Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển

01:11, 23/11/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh luôn sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, học tập và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh.
[links()]
 
Nhiều hoạt động sáng tạo
 
Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội LHPN nhiệm kỳ qua. Vì vậy, các cấp hội đã chủ động khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.
 
Hội LHPN tỉnh hưởng ứng Chương trình
Hội LHPN tỉnh hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Ảnh: PV
Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ làm kinh tế giỏi xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) là một trong những mô hình đang phát huy hiệu quả. Từ nguồn vốn ban đầu 200 triệu đồng, qua gần 3 năm hoạt động, 32 thành viên CLB là các chủ cơ sở thu mua, chế biến hải sản ở địa phương, đã cùng nhau hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đến nay, nguồn vốn của CLB đã tăng lên gần 400 triệu đồng. Chủ tịch Hội LHPN xã Tịnh Kỳ Nguyễn Thị Hồng Đương cho biết, hằng năm CLB đã giúp hơn 600 phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn có việc làm thường xuyên, với mức thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Các thành viên CLB còn tích cực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, với số tiền 36 triệu đồng và chế biến, gửi nhu yếu phẩm đến đồng bào miền Nam, trị giá trên 82 triệu đồng. 
 
“Phụ nữ Quảng Ngãi luôn xứng đáng với niềm tin của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, luôn “đoàn kết, sáng tạo và khát vọng phát triển”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Hiện nay, tại các địa phương đã hình thành nhiều CLB, tổ hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế như: Nấu đám tiệc, may gia công, làm chiếu, bánh tráng, cá mực khô, rượu cần, hàng thủ công mỹ nghệ bằng quế và tinh dầu quế, sản xuất nước mắm truyền thống, dệt thổ cẩm...

 
Trong 5 năm qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã giúp hơn 8.200 phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, thoát nghèo, đến nay đã quản lý hơn 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp hội còn phối hợp tổ chức đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, tạo việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 12 nghìn người. Toàn tỉnh hiện có 9 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ. Hơn 935 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp được hỗ trợ vốn, kiến thức, tham quan học tập mô hình và kết nối tiêu thụ sản phẩm... Các cấp hội vận động hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm tại chi, tổ hội, với số tiền trên 180 tỷ đồng, từ đó cho hơn 10 nghìn lượt phụ nữ mượn, vay ưu đãi để đầu tư, phát triển kinh tế gia đình.
 
Bên cạnh đó, phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện nhiều mô hình chung tay bảo vệ môi trường như: “Đoạn đường tự quản”, “Phụ nữ tham gia thu gom rác thải và phân loại rác tại hộ gia đình”, “Thu gom rác thải ngoài đồng ruộng”,  “Thu gom phế liệu gây quỹ”, “Đổi rác thải lấy quà tặng”, “Tận dụng rác thải nhựa để trồng cây xanh”, xây dựng chi hội phụ nữ “5 không 3 sạch”... Từ năm 2016 - 2021, các cấp hội phụ nữ có 754 hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai.
 
Bàn giao mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn.
Bàn giao mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn.
Đặc biệt, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xem đây là việc làm thường xuyên. Toàn tỉnh có 2.595 mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; trong đó, có 530 tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng, 160 tập thể, cá nhân được biểu dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Để trợ giúp hội viên, phụ nữ, các cấp hội đã vận động xây mới 328 mái ấm tình thương, sửa chữa 31 căn nhà cho phụ nữ nghèo, với số tiền trên 24 tỷ đồng; đồng thời trao 9.149 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, với số tiền gần 5 tỷ đồng...
 
Xứng đáng với niềm tin của cán bộ và nhân dân
 
Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na, với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp hội và mỗi hội viên, nhiệm kỳ qua có 8/9 chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIX đề ra được thực hiện đạt và vượt. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Cờ và Bằng khen của UBND tỉnh. Hơn 1.600 hội viên ở các cấp đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc”...
 
Hội viên, phụ nữ tham gia chế biến thực phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hội viên, phụ nữ tham gia chế biến thực phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển” sẽ tập trung thực hiện tốt phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, gắn với xây dựng người phụ nữ Quảng Ngãi nghĩa tình, đoàn kết, có tri thức, năng động, sáng tạo, có tinh thần hợp tác cao, thân thiện, có ý thức bảo vệ môi trường và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Cùng các khâu đột phá; các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, hội viên, phụ nữ quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX đề ra.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, phụ nữ Quảng Ngãi đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lao động và công tác, đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian đến, các cấp hội phụ nữ của tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc Nghị  quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, 3 kết luận, 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác hội. 
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, hội LHPN các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Cùng với đó là, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp hội cần tăng cường tham mưu tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" một cách thiết thực, gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện. Cùng với đó là chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đến bình đẳng giới... 
 
Tích cực tham gia phòng, chống dịch
 
Gần 2 năm qua, dịch Covid-19 bùng phát đã gây thiệt hại nặng cho kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng. Nhiều nữ cán bộ, y, bác sĩ đã tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch làm ngời sáng phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Quảng Ngãi trong thời đại mới. Toàn tỉnh có trên 4.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia tổ Covid-19 cộng đồng, phục vụ hậu cần trong khu cách ly... Hội phụ nữ các cấp đã vận động gần 3 tỷ đồng, hơn 40 tấn hàng hóa, 530 bộ đồ bảo hộ y tế để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; phối hợp với các đơn vị thực hiện 8 chuyến xe nghĩa tình để vận chuyển 150 tấn lương thực, thực phẩm gửi đến đồng bào miền Nam. Ngoài ra, hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương”, Hội LHPN tỉnh đã vận động gần 110 triệu đồng để hỗ trợ, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em khó khăn và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch...
 
Bài, ảnh: KIM NGÂN
 
 

.