Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K21, hệ không tập trung

11:10, 25/10/2021
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 25/10, Học viện Chính trị khu vực III (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K21, hệ không tập trung, khóa học 2021 - 2023.
 
[links()]
 
Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Quang.
 
Lớp Cao cấp lý luận chính trị K21, hệ không tập trung được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Lớp học có sự tham gia của 59 học viên. Đây là những cán bộ, lãnh đạo quản lý đang công tác tại các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh, được tuyển chọn trên cơ sở đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.
 
Quang cảnh lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh
Quang cảnh lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh
 
Trong thời gian 18 tháng, các học viên được truyền đạt những kiến thức về khoa học lý luận chính trị thể hiện trong giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng qua các kỳ đại hội; những vấn đề trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…
 
Những kiến thức sẽ giúp học viên nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị, nâng cao tư duy, năng lực tổng kết thực tiễn thành lý luận và vận dụng sáng tạo lý luận phù hợp với thực tiễn, nhất là thực tiễn ở địa phương. Học viên cũng lĩnh hội được quy luật kế thừa, phát triển khoa học lý luận, cơ sở khoa học và sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác.
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng, nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý có bản lĩnh, trình độ vững vàng; nhận thức đầy đủ lý luận chính trị, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh nhà và yêu cầu lâu dài trong hệ thống chính trị. 
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng đề nghị các học viên thực hiện đúng quy chế, kỷ cương, kỷ luật của học viện và lớp học, sắp xếp thời gian hợp lý để vừa đảm bảo công việc ở cơ quan đơn vị, vừa tham gia lớp học một cách nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung trong thời gian tổ chức lớp học. 
 
Tin, ảnh: THIÊN HẬU
 

.