Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện: Hoàn thành trước ngày 15/10

08:10, 04/10/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo tiến độ đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và tương đương, Hội LHPN các địa phương trong tỉnh đã linh hoạt tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến. Theo kế hoạch, đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 15/10 theo chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
[links()]
 
Thực hiện hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố và tương đương đã chuyển hình thức tổ chức đại hội từ trực tiếp sang trực tuyến. Đơn cử như Hội LHPN huyện Sơn Hà vừa tổ chức đại hội trực tuyến.
 
Hội LHPN huyện Sơn Hà tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ theo hình thức trực tuyến.
Hội LHPN huyện Sơn Hà tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ theo hình thức trực tuyến.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Hà Đinh Thị Giang cho biết, do là địa bàn miền núi, nên chúng tôi lo nhất là đường truyền Internet. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra đại hội chỉ có 2 điểm đường truyền bị gián đoạn trong thời gian ngắn, còn lại đều thông suốt. Với rất nhiều nỗ lực và sự đồng lòng, chúng tôi đã tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện trực tuyến đầu tiên ở tỉnh”.
 
Sau Hội LHPN huyện Sơn Hà, những ngày cuối tháng 9 này, Hội LHPN huyện Nghĩa Hành, TX.Đức Phổ và Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến. Tính đến nay, về cấp huyện và tương đương đã có Hội LHPN Sơn Tây và Sơn Hà; Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thành công đại hội. Theo kế hoạch, đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 15/10 theo chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
 
Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na, để tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và tương đương đảm bảo đúng tiến độ và thành công, Hội LHPN tỉnh đã lưu ý Hội LHPN cấp huyện và tương đương sớm triển khai và chuyển từ đại hội trực tiếp sang trực tuyến phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Các cấp hội phải chuẩn bị tốt về văn kiện, đánh giá đúng thực chất những ưu điểm, hạn chế, đưa ra những định hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới sát với thực tế. Khâu nhân sự phải đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định, cơ cấu...
 
Thường trực Hội LHPN tỉnh vừa xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2016 theo hình thức trực tuyến vào tháng 11/2021. Để học tập cách thức tổ chức đại hội trực tuyến, mới đây Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021 - 2026, qua hình thức trực tuyến. Qua tham dự đại hội điểm này, Hội LHPN tỉnh rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về việc tổ chức đại hội sắp tới.
 
“Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã lập các tiểu ban phục vụ đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong các tiểu ban và giao tiến độ hoàn thành. Hội LHPN tỉnh đã xây dựng xong dự thảo các văn kiện đại hội, hoàn thiện đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng công trình và phần việc chào mừng hướng về đại hội...”, bà Na thông tin.
 
             Bài, ảnh: TRÍ PHONG
 
 
 

.