Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

04:03, 22/03/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[links()]
Trong công tác tuyên truyền, các địa phương tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử và quyền bầu cử của công dân, về các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp... để nhân dân nắm rõ các quy định, từ đó thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, chọn những người có đức, có tài tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội... 
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.      Ảnh: TT
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: TT
Hình thức tuyên truyền khá phong phú như tổ chức hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt hội đoàn thể; qua hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu; tuyên truyền lưu động, qua hệ thống truyền thông, báo chí và bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...
 
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Quang Bình, trên cơ sở các văn bản của tỉnh, UBND thành phố, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn đã cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền đến tận cơ sở một cách bài bản, có chiều sâu. Trong tháng 4.2021, thành phố sẽ hướng dẫn treo cờ Tổ quốc trong toàn dân và tiếp tục xây dựng các cụm tuyên truyền mới, sinh động...
 
Hình thức tuyên truyền cổ động trực quan được các đơn vị, địa phương triển khai bài bản, tạo điểm nhấn trên các tuyến đường chính, tại các điểm nút giao thông, trước trụ sở cơ quan, doanh nghiệp... Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Sơn Lê Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Huyện Bình Sơn đã chủ động chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để cùng thực hiện. Là cửa ngõ phía bắc của tỉnh, huyện rất coi trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt là bằng hình thức trực quan. Thời gian qua Bình Sơn đã triển khai nhiều cụm tuyên truyền, panô, áp phích...
 
Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nên TX.Đức Phổ đã chỉ đạo triển khai các bước, các nội dung theo quy định của trung ương, của tỉnh để cuộc bầu cử trên địa bàn thị xã diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật. Nội dung tuyên truyền được TX.Đức Phổ tiến hành theo từng đợt, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng...
 
Không chỉ tuyên truyền về không khí chuẩn bị bầu cử ở các địa phương, các cơ quan truyền thông trong tỉnh cũng tích cực phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử. 
 
Từ nay đến ngày bầu cử, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện miền núi, với mỗi huyện sẽ biểu diễn trong 10 đêm tại các xã, thị trấn.
 
SÔNG THƯƠNG
 
Công bố số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện
 
* Chiều 17.3, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ Phạm Thị Lê Dung cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ đã tiếp nhận 60 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, có 31 nữ, 29 người dưới 40 tuổi và 8 người ngoài Đảng. Việc giới thiệu người ứng cử của 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm nội dung, trình tự và thủ tục theo luật định. Hiện tại, các đơn vị liên quan đang thực hiện các bước theo quy định để bầu 32 đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
* Sáng 17.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Tại huyện Sơn Tịnh, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết thống nhất danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 56 đại biểu. 
 
Huyện Tư Nghĩa cũng đã thống nhất danh sách 59 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
* Ủy ban Bầu cử huyện Lý Sơn đã có quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, huyện Lý Sơn có 8 đơn vị bầu cử; tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 30 đại biểu.
NHÓM CTV

 

 
 
 

.