Trẻ hóa cán bộ trong lực lượng bộ đội biên phòng

09:06, 05/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với chủ trương đổi mới và nâng cao năng lực, trí tuệ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã cơ cấu nhiều cán bộ trẻ vào cấp ủy, đặc biệt là ở các chi, đảng bộ đồn biên phòng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đến thời điểm này đã có 13/15 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ BĐBP tỉnh tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiều đồng chí tham gia ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới đều có tuổi đời khá trẻ. Tại Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất các đồng chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới có tuổi đời bình quân là 33,8 tuổi. So với nhiệm kỳ trước, tuổi trung bình BCH đảng bộ nhiệm kỳ này giảm gần 4 tuổi. 
 
Đảng bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.                                                                                                                             Ảnh: K.T
Đảng bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: K.T
 
Phát huy sức trẻ, cộng với quyết tâm cống hiến, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội, BCH Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách được đánh giá có tính đột phá cao. Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất, Đại úy Cao Tấn Vương cho biết: "Được cấp trên, đồng chí, đồng đội tin tưởng giao nhiệm vụ, chúng tôi rất vui mừng, nhưng cũng ý thức được những khó khăn đang chờ đợi.
 
Cùng các đồng chí tham gia cấp ủy trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi sẽ đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể để lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Bình Sơn các chủ trương, biện pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng...".
 
Cùng với trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, có năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ BĐBP tỉnh cũng đề ra những nhiệm vụ đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Theo Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Đại úy Nguyễn Quang Vinh, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đơn vị sẽ quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên động viên khuyến khích cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...
 
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Trương Quang Đảng cho biết: "Chủ trương của Đảng ủy BĐBP tỉnh là ưu tiên cán bộ lãnh đạo trẻ cho cơ sở. Để làm được việc này, ngoài đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch, chúng tôi đã chủ động sắp xếp, luân chuyển cán bộ trẻ về các đơn vị trước đại hội; định hướng cho các tổ chức đảng làm tốt công tác nhân sự. Qua theo dõi, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở, các tổ chức đảng đã tổ chức đại hội đúng nội dung, chương trình theo quy định".
 
Tin tưởng, giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ là chủ trương mới, đột phá trong đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, của Đảng bộ BĐBP tỉnh. "Là cán bộ trẻ, có thể các đồng chí còn thiếu kinh nghiệm, nhưng với kiến thức, năng lực của bản thân, cùng với sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ của cấp trên và của đồng chí, đồng đội, chúng tôi tin tưởng các cán bộ trẻ sẽ vượt qua khó khăn để trưởng thành; lãnh đạo đơn vị hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao", Đại tá Trương Quang Đảng nhấn mạnh.
 
X.THIÊN - K.TOÀN
 
 
 

.