Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

09:05, 30/05/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi đã cụ thể hóa chủ trương nghị quyết của đảng bộ công ty thành các nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD); phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ  đó, công ty nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. 
 
Khẳng định uy tín bằng chất lượng dịch vụ
 
Với nhiệm vụ vừa thực hiện mục tiêu kinh doanh xăng dầu, vừa phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho quốc phòng - an ninh và phòng chống thiên tai... tại địa phương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi đã đề ra mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo với các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp.
 
Theo đó, đơn vị tập trung thực hiện “ổn định và giữ vững thị trường, mở rộng mạng lưới các điểm bán lẻ, không ngừng phát triển khách hàng, tăng sản lượng bán ra; đảm bảo an toàn trong quản lý và giao nhận hàng hóa; tiết giảm chi phí, tạo lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước và thiết thực nhất là đảm bảo đời sống, tăng thu nhập cho hơn 300 cán bộ, công nhân viên của công ty”. 
 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi tại phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi).
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi tại phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi).
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi Nguyễn Hùng Hổ cho biết: Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ; quan tâm đầu tư đổi mới, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng mạng lưới bán hàng. Hệ thống cửa hàng xăng dầu của công ty được đầu tư sửa chữa và nâng cấp khang trang, sạch đẹp theo chuẩn nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Tại các cửa hàng đều đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình bán hàng 5 bước. Đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng, tạo thương hiệu và uy tín, niềm tin của khách hàng đối với Petrolimex.
 
Thời gian gần đây, người tiêu dùng đã chứng kiến sự thay đổi hoàn toàn về cung cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên công ty, thể hiện sự thân thiện, lịch sự, văn minh và chuyên nghiệp. Đây là mô hình “4 đúng - 4 phải - 3 sát” (Đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương chính sách pháp luật; phải minh bạch, phải tận tình, phải chính xác, phải đúng hẹn; sát dân - sát CBCNV, sát việc, sát cơ sở) đã được công ty triển khai hiệu quả trong toàn hệ thống, nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương, lề lối làm việc, xây dựng nền nếp, chuẩn mực phục vụ... đem lại hiệu quả cao trong SXKD. 
 
Xây dựng hạt nhân lãnh đạo
 
Theo ông Nguyễn Hùng Hổ, đơn vị phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo của Đảng ủy, đưa doanh nghiệp phát triển và đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, Nhà nước, người lao động. Để làm được điều này, Đảng ủy công ty luôn chú trọng kiện toàn hệ thống tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chi ủy và cán bộ chuyên môn làm “hạt nhân” lãnh đạo trong doanh nghiệp gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đoàn kết tốt nội bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Đảng ủy cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ, đảng viên, người lao động. Nhờ đó, các chi bộ trực thuộc đều đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiểu biểu trong cả nhiệm kỳ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ công ty nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chọn chủ đề là “Tăng cường mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ công ty”. Tin rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi sẽ tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy tiềm năng, thế mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ công ty đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi kết nạp được 28 đảng viên (vượt chỉ tiêu nghị quyết), nâng tổng số đảng viên của công ty lên 92 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu SXKD của công ty luôn có sự tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng sản lượng xăng dầu xuất bán bình quân là 11,2%/năm; doanh thu năm 2019 đạt 1.188 tỷ đồng; lợi nhuận tăng từ 39,09 tỷ đồng (năm 2015) lên 71,4 tỷ đồng (năm 2019), tăng bình quân 11%/năm; nộp ngân sách năm 2019 trên 560 tỷ đồng (tăng 129% so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng.
 
Bài, ảnh: SA HUỲNH
 
 
 

.