Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tại Quảng Ngãi

09:05, 18/05/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 18.5, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Học viện Chính trị khu vực III (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Quảng Ngãi, niên khóa 2018-2020.
 
Dự lễ tốt nghiệp có thạc sĩ Võ Văn Hào- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn- Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III, Trường chính trị tỉnh cùng đông đảo học viên của khóa học.
 
Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn- Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn- Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
 
Trong thời gian học tập, 81 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành phố trong tỉnh được nghiên cứu, học tập các khối kiến thức cơ bản: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng, xây dựng Đảng; quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý kinh tế; quan hệ quốc tế ... Qua đó, giúp học viên nâng cao kiến thức, nắm vững nguyên lý và phương pháp khoa học nhằm vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, xử lý các tình huống công việc, đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác. 
 
 
   Xem video
 
 
Phát biểu tại lễ bế giảng, thạc sĩ Võ Văn Hào- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã chúc mừng 81 học viên đã hoàn thành khóa học với kết quả 79 học viên đoạt loại khá, 2 học viên đoạt xuất sắc.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Võ Văn Hào mong muốn các học viên vận dụng, chắt lọc những kiến thức về lý luận chính trị đã học, kết hợp với những kinh nghiệm thực tiễn để giải quyết, tham mưu có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tiền phong gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, cũng như góp phần phát triển công tác lý luận chính trị ở địa phương, đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 
 
Tin, ảnh: M.Toàn

 


.