Học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên

09:03, 23/03/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Duy trì và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả các phong trào, thiết thực đóng góp cho cộng đồng, thể hiện tinh thần gương mẫu, đi đầu của Bộ đội Cụ Hồ.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo (Hội CCB tỉnh) Phạm Văn Phượng, những năm qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã triển khai tích cực nhiều mô hình như bảo vệ môi trường của Hội CCB xã Bình Dương (Bình Sơn); chăm sóc, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ của Hội CCB phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi); trồng hoa đường làng xanh - sạch - đẹp của Hội CCB Nghĩa Hành... Qua đó, đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Hội viên CCB cùng với tuổi trẻ Công an tỉnh góp sức làm giao thông tại xã Ba Cung (Ba Tơ).
Hội viên CCB cùng với tuổi trẻ Công an tỉnh góp sức làm giao thông tại xã Ba Cung (Ba Tơ).


Trong khi đó, Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh xây dựng mô hình tiết kiệm làm theo lời Bác, bằng việc mỗi tháng đảng viên đóng góp 100.000 đồng; mỗi năm cán bộ công chức đóng góp một ngày lương, để làm nguồn quỹ giúp đỡ con em CCB nghèo học giỏi. Đặc biệt, cơ quan hội đã tích cực huy động các tổ chức triển khai xây dựng được 88 nhà tình nghĩa cho hội viên. Ngoài ra, công tác từ thiện, an sinh xã hội, chăm sóc gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng được quan tâm, thể hiện tính nhân văn sâu sắc.

Hưởng ứng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT” bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, HIV và tệ nạn xã hội... hội viên CCB luôn tích cực đi đầu. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên CCB trong tỉnh đã hiến gần 10.000m2 đất; đóng góp 2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công, để làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, công trình văn hóa... góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Phong trào CCB tiêu biểu làm kinh tế biển giỏi và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo được tích cực triển khai; hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Hiện nay, Hội CCB toàn tỉnh có 41 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 23 trang trại, 305 gia trại, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho trên 2.000 con em CCB. Qua phong trào, đã thắt chặt tình đồng chí, đồng đội, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phan Văn Thạch cho rằng: "Trong giai đoạn hiện nay, trước thực trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang gây nên bức xúc của toàn xã hội, làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng bị giảm sút. Do vậy, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội CCB xác định là nội dung cơ bản, thường xuyên cả trước mắt và lâu dài, là sự tự giác của mỗi cán bộ, hội viên".


Bài, ảnh: X.THIÊN


.