Xã Bình Long: Gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

04:11, 14/11/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đảng ủy xã Bình Long (Bình Sơn) đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Long Hồ Văn Thái cho biết: Năm 2015, xã Bình Long có một số cán bộ xã bị xử lý kỷ luật, nên đảng bộ bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một bài học lớn đối với địa phương trong công tác cán bộ. Để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã tập trung phân tích nguyên nhân của những tồn tại, trên cơ sở đó đưa ra biện pháp khắc phục.

 

Diện mạo nông thôn mới ở xã Bình Long (Bình Sơn).
Diện mạo nông thôn mới ở xã Bình Long (Bình Sơn).


Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc học tập và làm theo Bác; phân công cán bộ, đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ thôn, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời thực hiện nghiêm Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị. Đảng ủy xã đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân... Với những nỗ lực trên, năm 2017, Đảng bộ xã Bình Long được xếp loại trong sạch, vững mạnh.
 

Tổng giá trị sản xuất năm 2018 của xã  Bình Long đạt 147 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,3% (theo chuẩn đa chiều). Hiện xã đang tập trung hoàn thiện tiêu chí còn lại để được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2018.

Trưởng thôn Long Vĩnh Phạm Đại Ra cho biết: Việc đảng ủy xã tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những trường hợp vi phạm được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngoài ra, đảng ủy xã còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên... qua đó nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bình Long còn tập trung lãnh đạo khai thác các thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.  Đến nay, trên địa bàn xã có 78 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 183 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Xã còn vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo thu nhập cao và ổn định cho người dân...

Chủ tịch UBND xã Bình Long Hồ Văn Thái cho biết: Xã đang phấn đấu để về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Thời gian qua, xã đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo môi trường thích hợp cho sản xuất, kinh doanh và phục vụ tốt đời sống nhân dân. Hiện xã đã đạt 18/19 tiêu chí xã nông thôn mới.


Bài, ảnh: BÁ SƠN



 


.