Hiệu quả từ những mô hình làm theo Bác

09:09, 07/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực.

TIN LIÊN QUAN

Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Thanh tra tỉnh làm theo Bác thông qua việc đổi mới phong cách làm việc. Mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ được giao.

 

Hội LHPN huyện Bình Sơn tặng quà cho phụ nữ nghèo tại xã Bình Mỹ (Bình Sơn).
Hội LHPN huyện Bình Sơn tặng quà cho phụ nữ nghèo tại xã Bình Mỹ (Bình Sơn).

 

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 10 cuộc thanh tra, phát hiện 58 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 2,47 tỷ đồng và 460.067m2 đất. Đến nay đã thu hồi 1,3 tỷ đồng; kiến nghị chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi giấy phép đầu tư 1 đơn vị; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét 1 vụ (5 đối tượng) có dấu hiệu tham ô tài sản...

“Qua tiếp công dân và xử lý đơn thư công dân, Thanh tra tỉnh đã kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 15/19 vụ và chỉ đạo xử lý 28/34 vụ việc được giao rà soát, tham mưu xử lý”, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình cho biết thêm.

Với Chi hội Phụ nữ thôn Hóc Nhiêu, xã Thanh An (Minh Long), làm theo Bác bằng việc xây dựng các mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, "Hũ gạo tình thương"... Qua 1 năm thực hiện đã có 43 chị tham gia đóng góp được 85kg gạo để giúp 3 chị có hoàn cảnh khó khăn. Hội viên phụ nữ trong thôn còn góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế, với số tiền 13,5 triệu đồng và giúp nhau hơn 1.000 ngày công lao động...

Học tập và làm theo Bác, các cấp hội phụ nữ ở huyện Bình Sơn đã có nhiều việc làm sáng tạo, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tiêu biểu như cán bộ cơ quan Hội LHPN huyện tự nguyện đóng góp 60.000 đồng/người/tháng để giúp đỡ thường xuyên 5 trường hợp mồ côi (300.000 đồng/em/tháng). Các cấp hội ở cơ sở duy trì và nhân rộng mô hình nhận đỡ đầu 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp thường xuyên 156 phụ nữ nghèo, đơn thân; nhận phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Ngoài ra, các cấp hội còn duy trì thực hiện tốt mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Con heo đất”, “Tiếp sức đến trường”, “Vòng tay nhân ái”, “Thu gom phế liệu” và tiết kiệm từ tổ dịch vụ nấu đám tiệc... hằng tháng để giúp đỡ trên 100 phụ nữ nghèo. Từ đầu năm đến nay, các hội cơ sở đã vận động được 182 triệu đồng, 239 ngày công... để giúp trên 508 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

 

Tình người giữa biển khơi  

Từ cái tâm trong sáng, giàu tình người, nhiều tập thể, cá nhân đã trở thành tấm gương để nhiều người noi theo làm việc tốt, trong đó có tập thể ngư dân trên tàu cá QNg - 96167TS do anh Đinh Sửu ở huyện Lý Sơn làm thuyền trưởng. Ngày 13.4.2018, khi đang hành nghề tại ngư trường Hoàng Sa, ngư dân trên tàu nhận được tin tàu của anh Võ Văn Sơn bị tai nạn, chìm tàu.

Mặc dù tàu mới ra khơi, chưa khai thác được nhiều hải sản, nhưng không một phút chần chừ, thuyền trưởng Đinh Sửu cùng các thuyền viên thẳng tiến về phía con tàu gặp nạn. Ngay sau đó, 7 thuyền viên trên tàu của ngư dân Võ Văn Sơn được cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Anh Đinh Sửu bộc bạch: "Sống trên đời, cái quý nhất là tình người, nên không thể ngoảnh mặt khi bà con ngư dân mình bị nạn”.

 


Bài, ảnh: BÁ SƠN


 


.