Thường trực Tỉnh ủy: Tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasak (Lào)

02:06, 14/06/2018
.

*Bộ CHQS tỉnh đón nhận Huân chương do Nhà nước CHDCND Lào trao tặng

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 12.6, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasak do Bí thư, Tỉnh trưởng BunThong-Đi Vi Xay dẫn đầu đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh tiếp đoàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Trần Văn Minh bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Chămpasak và Bí thư, Tỉnh trưởng BunThong-Đi Vi Xay đã đến thăm Quảng Ngãi. Đồng thời, chia sẻ mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 địa phương trong thời gian qua và mong muốn mối quan hệ tốt đẹp đó sẽ tiếp tục được vun đắp; lãnh đạo 2 tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 2 tỉnh tìm hiểu làm ăn trong thời gian đến.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak BunThong – Đi Vi Xay trao Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho Bộ CHQS tỉnh.                                                           Ảnh: Xuân Thiên
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak BunThong – Đi Vi Xay trao Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Xuân Thiên


Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak BunThông-Đi Vi Xay bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và mong muốn thời gian đến mối quan hệ 2 tỉnh Quảng Ngãi và Chămpasak tiếp tục phát triển...

*Chiều cùng ngày, tại Bộ CHQS tỉnh, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak BunThong-Đi Vi Xay đã trao Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó ghi nhận thành tích xuất sắc của Bộ CHQS tỉnh trong xây dựng nhà trường và tặng dụng cụ văn phòng cho Bộ CHQS tỉnh Chămpasak; góp phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Champasak đã trao Huân chương Hữu nghị của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cho PGS.TS Phạm Văn Phước – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng vì có thành tích trong xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

X.THIÊN
 


.