Cựu chiến binh đẩy mạnh tuyên truyền miệng

09:02, 02/02/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.

TIN LIÊN QUAN


Chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Minh Giữ, cho biết: Thời gian qua, Hội CCB tỉnh  tập trung tuyên truyền văn kiện đại hội đảng các cấp; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước và của địa phương; phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng và chế độ ta; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước trong học sinh, sinh viên... Qua đó, góp phần tạo bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của CCB và các tầng lớp nhân dân, tích cực đóng góp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa phương.  

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo (Hội CCB tỉnh) nói chuyện thời sự về biển, đảo với  nhân dân xã Bình Thuận (Bình Sơn).
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo (Hội CCB tỉnh) nói chuyện thời sự về biển, đảo với nhân dân xã Bình Thuận (Bình Sơn).


Trong 10 năm qua, các cấp hội đã phối hợp tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng 2.350/2.948 khu dân cư tiên tiến; tham gia thành lập 25 cụm, 18 tổ an ninh khu vực, 1.893 tổ an ninh tự quản, 6 mô hình về an ninh kết hợp quốc phòng ở thôn, tổ dân phố; xây dựng 1.103 tổ hòa giải. Hội CCB tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 647 buổi tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho 36.400 lượt người; vận động CCB và nhân dân xây dựng và quản lý 138 đoạn đường “An toàn-văn minh, xanh-sạch-đẹp”, với tổng chiều dài 78km; thành lập 39 tổ tự quản về ATGT; huy động hàng nghìn lượt CCB ra quân dọn vệ sinh làm sạch môi trường...
 

Hội CCB các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền trong hội viên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Trong 10 năm qua, toàn Hội xóa được 989 hộ nghèo, xóa 930 nhà tạm; hội viên đóng góp trên 3 tỷ đồng xây dựng 73 nhà tình nghĩa cho CCB không có khả năng làm nhà ở. Qua phong trào giúp nhau làm kinh tế, có 2.650 hội viên CCB đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, số hộ CCB toàn tỉnh có mức sống khá, giàu đạt 43,5%, giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống còn 7,5%.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, qua công tác vận động, tuyên truyền, hội viên CCB đã đóng góp hàng chục nghìn ngày công cùng nhân dân xây dựng trên 150km đường giao thông liên xã, liên thôn; bê tông 283km kênh mương thủy lợi nội đồng; xây dựng 14 trường mẫu giáo, 9 trạm y tế xã, 52 điểm sinh hoạt văn hóa thôn. Cán bộ, hội viên, doanh nhân là CCB đã ủng hộ gần 7 tỷ đồng, hiến hơn 50.000m2 đất, trên 20.000 cây ăn quả và gần 15.000 ngày công để góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Minh Giữ, cho biết: Cùng với công tác tuyên truyền miệng, việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân được các cấp hội CCB chú trọng. Đến nay, hội CCB các cấp đã xây dựng lực lượng tham gia giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc của nhân dân ở 75 xã, thị trấn với 385 tổ, 1.585 CCB tham gia. Các cấp hội còn cung cấp 3.963 nguồn tin phục vụ giải mã phiên hiệu, ký kiệu các đơn vị trong kháng chiến và cử gần 9.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia việc tổng rà soát chế độ người có công.

Qua công tác tuyên truyền miệng, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội CCB thực hiện nghiêm túc, đổi mới về hình thức, phương pháp tổ chức; gắn sự chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên trong học tập, đăng ký và làm theo, mang lại hiệu quả thiết thực.


Bài, ảnh:  X.THIÊN

 


.