Tịnh An đổi mới phong cách làm việc để phục vụ nhân dân

02:01, 18/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) đã từng bước lãnh đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Lê Trung Tường, ở thôn Ngọc Thạch cho rằng, trước đây một số cán bộ địa phương có thái độ ứng xử không tốt khi làm việc với người dân thì nay đã thay đổi, cán bộ phụ trách bộ phận tiếp dân đã cởi mở, nhiệt tình hướng dẫn, giải thích cho dân hơn. Với việc dồn điền đổi thửa, trên cơ sở chủ trương của Đảng ủy, UBND xã, Ban thôn đã triển khai họp lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định thực hiện, nên tạo được sự đồng thuận trong dân.

 

Cán bộ tư pháp xã Tịnh An hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.
Cán bộ tư pháp xã Tịnh An hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.

Bí thư Chi bộ thôn Ân Phú Kiều Phi Hữu, cho biết: Với thế mạnh của thôn là đất đai màu mỡ, chi bộ phân công cán bộ, đảng viên phụ trách địa bàn vận động người dân chú trọng đầu tư sản xuất rau màu theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống người dân. Để thuận lợi cho việc đi lại, thôn vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông, sửa chữa đường dẫn từ bãi cát vào thôn để việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân thuận lợi hơn...

Bí thư Đảng ủy xã Tịnh An Nguyễn Hiếu, cho biết: Qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xã đã chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm điểm làm rõ những hạn chế, yếu kém. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân vì sao ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn thấp; một số cán bộ, đảng viên chấp hành giờ giấc chưa nghiêm. Vì sao việc chọn mô hình sản xuất, kinh doanh còn khó khăn; chưa thực hiện chủ trương xây dựng cánh đồng lớn để nâng cao hiệu quả kinh tế...

Từ đó, Đảng ủy xã đã đề ra các giải pháp để khắc phục; gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu tìm mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với địa phương; tổ chức phát động cả hệ thống chính trị tham gia vận động nhân dân thực hiện mô hình cánh đồng lớn để tạo thành vùng sản xuất rau sạch. Chỉ đạo chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa cá nhân với tập thể và giữa cá nhân với cá nhân để không tạo thành điểm nóng, phức tạp...

Nhờ đó, hiệu quả làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức xã Tịnh An đã có nhiều thay đổi. Những vấn đề mà người dân kiến nghị tại các buổi đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy xã với nhân dân 3 thôn đều được Đảng ủy giao UBND xã, mặt trận, đoàn thể và các bộ phận liên quan nghiên cứu giải quyết và trả lời trong vòng 1 tháng. Phần việc nào thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên thì tổng hợp đề nghị thành phố và tỉnh trả lời...

Qua thực tế thấy mô hình sản xuất cây bắp nếp có hiệu quả kinh tế, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên xuống dân phân tích và vận động làm theo. Đến nay, toàn xã có 250ha đất trồng bắp nếp và rau màu cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/ha/năm. Việc thực hiện mô hình này còn tận dụng thân, lá bắp phục vụ chăn nuôi bò vỗ béo. Nhiều hộ dân trong xã mạnh dạn đầu tư trồng cây hồ tiêu, cà phê... ở tỉnh Lâm Đồng để có thêm thu nhập lo cho gia đình.

Nhờ những đổi mới trong cách nghĩ, cách làm mà đời sống người dân xã Tịnh An không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,26%, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khang trang. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 204 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ được Thành ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh...


Bài, ảnh: Bá Sơn

 


.