Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Tổ chức tọa đàm, khảo sát tại Nghĩa Hành

02:07, 20/07/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 19.7, Tổ Khảo sát, tọa đàm về kiểm soát quyền lực của UBKT Trung ương do Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Vũ Văn Phúc làm trưởng đoàn đã tổ chức buổi tọa đàm, khảo sát tại Huyện ủy Nghĩa Hành... Tham dự có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thanh Tùng...

 

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Vũ Văn Phúc phát biểu tại buổi tọa đàm, khảo sát.                                                  ẢNH: Bá Sơn
Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Vũ Văn Phúc phát biểu tại buổi tọa đàm, khảo sát. ẢNH: Bá Sơn


Việc trao, thực thi và kiểm soát quyền lực được Huyện ủy Nghĩa Hành thể chế hóa bằng nội quy, quy chế, nghị quyết... trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế ở địa phương;  Ban Thường vụ Huyện ủy phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh được cụ thể hóa trong quy chế làm việc. Xác định rõ quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; tăng cường phân cấp, phân quyền theo hướng tăng thẩm quyền trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Thực hiện dân chủ rộng rãi gắn với kỷ luật, kỷ cương trong Đảng...

Các đại biểu đã thảo luận về nguyên nhân dẫn đến sự lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân, phe nhóm... cần cơ chế, chế tài nào để kiểm soát quyền lực...

Đồng chí Vũ Văn Phúc cho rằng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đặc thù riêng là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không có sự phân chia quyền lực. Song, Đảng và Nhà nước cũng đã có nhiều giải pháp để kiểm soát quyền lực. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định chủ thể kiểm soát quyền lực Nhà nước là nhân dân. Nếu không kiểm soát được quyền lực nhà nước thì quyền lực nhà nước sẽ bị tha hóa, nhân dân cũng sẽ mất quyền làm chủ hoặc bị lạm quyền từ phía Nhà nước... Do đó, yêu cầu kiểm soát quyền lực trong giai đoạn hiện nay cần phải được quan tâm.

BÁ SƠN

 


.