Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính: Đối thoại với nhân dân phường Trương Quang Trọng

02:05, 25/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 24.5, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân phường Trương Quang Trọng. Tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân trong vùng dự án Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP kiến nghị về việc áp giá đền bù đối với đất nông nghiệp theo Quyết định 13 của UBND tỉnh chưa hợp lý.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Thuận
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Thuận


Vì theo Nghị định 64 của Chính phủ, đất nông nghiệp được chia theo nhân khẩu, nhưng việc áp giá bồi thường khi thực hiện dự án thì tính theo hộ. Đối với những hộ có diện tích đất từ 1.000-1.950m2 thì tính giá thấp hơn các hộ có diện tích đất bị thu hồi dưới 1.000m2.

Hiện nay, việc xây dựng một số khu dân cư như Mỹ Trà - Mỹ Khê,  VSIP (giai đoạn 1) chưa có hệ thống thoát nước, nền đường cao hơn so với quy hoạch được duyệt, do đó vào mùa mưa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, nhân dân phường Trương Quang Trọng cũng đề nghị thành phố xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở đường Võ Nguyên Giáp, lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn...

Sau khi nghe kiến nghị của người dân, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đã yêu cầu đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan, trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền. Riêng đối với chính sách bồi thường đất nông nghiệp, thành phố sẽ kiến nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh giá bồi thường đất nông nghiệp cho nhân dân. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi cũng đề nghị đơn vị thi công Khu dân cư VSIP cần có giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề nhân dân kiến nghị; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường trách nhiệm, kiểm tra, giám sát các công trình, dự án...
 

Thanh Thuận

 


.