Tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào mãi mãi bền vững

02:01, 23/01/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội diễn ra vào sáng 20.1, do Sở Ngoại vụ tổ chức. Dự đại hội có Ngài Khamsene Phommaseng - Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.

TIN LIÊN QUAN


5 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào với nhiều hình thức phong phú, góp phần tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời kỳ mới.

Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam– Lào tỉnh khóa II ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam– Lào tỉnh khóa II ra mắt tại Đại hội.

Hiện có 141 lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Hội đã tổ chức trao tặng máy tính cho các cơ quan, đơn vị của Lào; trao học bổng cho sinh viên nghèo; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân Lào; trao đổi và xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi với doanh nghiệp các tỉnh Champasak và Khăm Muộn...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Hội trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian đến, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Ngãi đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào BCH Hội khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiến sĩ Mai Bá Ấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Kế toán đắc cử chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam– Lào tỉnh Quảng Ngãi  khóa II.

Tin, ảnh: X.THIÊN

 


.