Đảng bộ Bình Hải: Phấn đấu hoàn thành tiêu chí phát triển đô thị

10:09, 22/09/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo quy hoạch, xã Bình Hải (Bình Sơn) nằm trong khu đô thị Vạn Tường. Đây được xem là cơ hội để Bình Hải phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch - công nghiệp, trở thành trung tâm khu đô thị Vạn Tường...

TIN LIÊN QUAN

Ông Võ Văn Phấn - Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải cho biết, khu đô thị mới Vạn Tường được quy hoạch gần 3.800ha. Trong tương lai, đây còn là một trong những trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhất là đến năm 2020 đô thị Vạn Tường sẽ trở thành đô thị loại II, có cấu trúc không gian hướng biển, với quy mô 400 nghìn dân...

Trong đó, các thôn Vạn Tường, Thanh Thủy, Phước Thiện nằm trong khu đô thị trung tâm, với nhiều doanh nghiệp đứng chân, nên rất thuận lợi cho phát triển kinh tế của địa phương. Xã phấn đấu đến năm 2020,  tổng giá trị sản xuất đạt 365 tỷ đồng/năm; tốc độ tăng trưởng 10- 11%/năm; thu nhập đầu người đạt 24 - 25 triệu đồng/người/năm…

Một góc khu đô thị Vạn Tường.
Một góc khu đô thị Vạn Tường.


Phát huy lợi thế là trung tâm của KKT Dung Quất, Đảng ủy xã đã tập trung phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển toàn diện và bền vững. Xã khuyến khích các hộ kinh doanh đầu tư vốn để mở rộng dịch vụ kinh doanh ăn uống, các cửa hàng tạp hóa, giải khát... ở khu vực chợ trung tâm xã, xung quanh Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất... Do đó, những năm gần đây, kinh tế - xã hội Bình Hải tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, đẩy mạnh khai thác đánh bắt hải sản kết hợp với dịch vụ chế biến.

Để khai thác tiềm năng đất nông nghiệp màu mỡ, xã vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao giá trị thu nhập. Trong đó, xã vận động nhân dân đầu tư phát triển các vùng sản xuất rau quả sạch phục vụ nhu cầu của KKT, như áp dụng thí điểm mô hình khuyến nông trồng hồ tiêu ở thôn Vạn Tường, với 12 hộ tham gia trồng 1,5ha. Bước đầu mô hình đem lại hiệu quả thiết thực và cho giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với các cây trồng khác. Có hộ mới trồng 3 năm đã thu hoạch bói đạt 100 triệu đồng/sào...

Xã Bình Hải cũng vận động nhân dân đổi mới cách trồng hành, tỏi và nén trên diện tích 145ha đem lại giá trị kinh tế cao, ít phụ thuộc vào nguồn cát trắng khai thác ven biển, nên hạn chế gây sạt lở bờ biển... Đi đôi với việc nâng cao giá trị cây trồng vật nuôi, Bình Hải còn khuyến khích người dân đầu tư đóng mới, cải hoán tàu thuyền để nâng cao năng lực đánh bắt khai thác hải sản xa bờ. Hiện toàn xã có 204 chiếc tàu, với tổng công suất 13.900CV, sản lượng khai thác hơn 4.000 tấn hải sản/năm…

Cũng theo ông Phấn, để xứng đáng là khu vực trung tâm của khu đô thị Vạn Tường và hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, Đảng ủy xã Bình Hải đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị theo hướng đổi mới, tinh gọn. Đảng ủy xã đặt ra nhiệm vụ là nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc.

Trong đó, tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê hình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên… Đảng ủy xã cũng chỉ đạo tập trung cải cách hành chính, giảm bớt giấy tờ, giảm hội họp và tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân.


Bài, ảnh: Bá Sơn



 


.